Đồng hành cùng học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn vài tháng nữa, học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đồng hành cùng học sinh trước kỳ thi quan trọng này, các tổ chức Đoàn tại Gia Lai đã triển khai hoạt động tình nguyện dạy thêm miễn phí, tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp.

Giúp học sinh củng cố kiến thức

Tình nguyện ôn tập miễn phí là giải pháp của Đoàn trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh) để giúp học sinh lớp 12 tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Giải pháp này do thầy Nguyễn Viết Tài-Bí thư Đoàn trường THPT Ya Ly đề xuất từ tháng 11-2024.

Là giáo viên giảng dạy môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, thầy Tài mở lớp ôn tập kiến thức cho học sinh từ 15 giờ đến 17 giờ ngày thứ sáu hàng tuần. Lớp có 30 học sinh lớp 12, đa số đều học lực yếu, trung bình, học sinh dân tộc thiểu số. Thầy Tài kiểm tra, phân loại học sinh để có kế hoạch giảng dạy phù hợp, giúp các em dễ hiểu, dễ nắm bắt kiến thức. Mỗi tháng, thầy Tài cho lớp thi thử để đánh giá lại năng lực.

Em Rơ Châm Thọ (lớp 12A3) bày tỏ: “Học lực của em chỉ ở mức trung bình. Em đến lớp học miễn phí này để ôn tập kiến thức với mục tiêu đỗ tốt nghiệp. Thầy Tài quan tâm hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, động viên cố gắng để đạt kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

thay-nguyen-viet-tai-bi-thu-doan-truong-thpt-ya-ly-huong-dan-hoc-sinh-lop-12-on-tap-mon-giao-duc-kinh-te-va-phap-luat.jpg
Thầy Nguyễn Viết Tài-Bí thư Đoàn trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh) hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn Giáo dục kinh tế và pháp luật. Ảnh: M.N

Nói về việc tình nguyện dạy học miễn phí cho học sinh, thầy Tài cho hay: “Trường có hơn 50% học sinh là dân tộc thiểu số, nhiều em học lực yếu, trung bình nên có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Vì thế, Đoàn trường triển khai ôn tập miễn phí cho các em học sinh lớp 12. Chỉ cần học sinh chăm chỉ, quyết tâm để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới là tôi thấy vui rồi. Hoạt động này cũng góp phần gắn kết tình cảm thầy trò”.

Thầy Lê Văn Tàu-Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly-cho biết: Nhà trường ghi nhận và biểu dương sự chủ động tích cực ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 của Đoàn trường. Những lớp ôn tập miễn phí cho học sinh đều bắt nguồn từ trách nhiệm và tình yêu thương học trò của các thầy-cô giáo.

Các lớp học được sắp xếp dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của học sinh. Sự góp sức của các thầy-cô giáo đã tiếp thêm động lực để mỗi học sinh cố gắng ôn luyện. Mục đích cuối cùng là củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng giáo dục để các em có một mùa thi thành công và có cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Định hướng chọn ngành, chọn trường

Việc chọn ngành, chọn trường luôn khiến học sinh băn khoăn, lo lắng trước mỗi mùa thi. Vì thế, từ ngày 10 đến 15-2, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp” tại 19 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tham gia tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp có đội ngũ chuyên gia đến từ các trường đại học, cao đẳng như: Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Cao đẳng Gia Lai, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Đại học Yersin Đà Lạt, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Đại học Y dược Buôn Ma Thuột…

Tại chương trình, Ban tư vấn thông tin đến học sinh một số điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; tư vấn, định hướng chọn ngành học, trường học phù hợp với khả năng, điều kiện; giới thiệu ngành đào tạo, môi trường học tập, rèn luyện của các trường đại học, cao đẳng.

hoc-sinh-lop-12-tren-dia-ban-tp-pleiku-tham-gia-trai-nghiem-tai-chuong-trinh-van-lang-unitour.jpg
Học sinh lớp 12 trên địa bàn TP. Pleiku tham gia trải nghiệm tại chương trình Van Lang UNITOUR. Ảnh: M.N

Tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp tại Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro), nữ sinh Hoàng Quỳnh Anh (lớp 12A1) chia sẻ: “Em thích học ngành Y dược hoặc Sư phạm. Tuy nhiên, em chưa biết chọn trường nào và lo lắng về cơ hội việc làm khi ra trường. Sau khi nghe thầy cô tư vấn, em có thêm thông tin để lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích của mình. Em cũng đã xin số điện thoại của các thầy cô trong Ban tư vấn để liên hệ hỏi thêm thông tin”.

Dành lời khuyên cho học sinh về việc chọn ngành, chọn trường, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo-Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ học sinh, sinh viên (Trường Cao đẳng Gia Lai) cho rằng: “Đứng trước sự lựa chọn mang tính quyết định của cuộc đời, hầu hết các em học sinh đều băn khoăn, trăn trở về chọn ngành, chọn trường. Việc định hướng nghề nghiệp đúng và kịp thời giúp học sinh biết được năng lực học tập, sở thích và nhu cầu xã hội để chọn ngành, chọn trường phù hợp.

Các em không nên chạy theo xu hướng đám đông vì rất dễ loay hoay, đuối sức. Bên cạnh đó, các em cũng cần hiểu rõ học đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, có thể lựa chọn bậc học cao đẳng, trung cấp hay những hướng đi phù hợp với bản thân và điều kiện gia đình”.

Trước đó, tháng 12-2024, Thành Đoàn Pleiku phối hợp với Trường Đại học Văn Lang tổ chức chương trình “Van Lang UNITOUR” tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Hơn 4.000 học sinh của 7 trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku được cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Văn Lang thông tin về hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu từng ngành học, học phí, chương trình liên kết với các trường quốc tế.

Điểm mới của chương trình này là Trường Đại học Văn Lang bố trí 30 gian hàng đại diện cho 30 ngành, nghề đào tạo của trường cho học sinh tiện theo dõi, nắm bắt. Em Phan Thị Ngọc Ánh (lớp 12C4, Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku) chia sẻ: “Việc trải nghiệm ở từng gian hàng giúp em có cái nhìn chân thực hơn về các ngành, nghề đào tạo tại trường. Em được gặp gỡ với các anh chị sinh viên để tìm hiểu về môi trường học tập tại Trường Đại học Văn Lang”.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho hay: Kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính chất bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi học sinh. Vì vậy, Tỉnh Đoàn đã kết nối với các trường đại học, cao đẳng để tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp nhằm giúp các em chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực, sở thích.

Đồng thời, Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo các Đoàn trường THPT linh hoạt hình thức giúp đỡ học sinh như: ôn tập miễn phí, tặng quà cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn...

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM”

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn bán trú trong trường học, tiếp tục được tăng cường. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung đến quy trình chế biến góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ trải nghiệm thực tiễn

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ trải nghiệm thực tiễn

(GLO)- Trong những năm gần đây, môn Giáo dục địa phương được đưa vào chương trình giảng dạy đã mở ra hướng tiếp cận mới trong giáo dục tại tỉnh Gia Lai. Thay vì chỉ học qua sách vở, nhiều trường học đã chủ động tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

(GLO)- Những năm gần đây, mặc dù nhiều trường học đã chú trọng phát triển văn hóa đọc thông qua nhiều hoạt động, song thói quen đọc của học sinh vẫn chưa rõ nét. Điều đó cho thấy việc xây dựng văn hóa đọc vẫn còn nhiều gian nan, cần nhiều cố gắng hơn trong tạo động lực cho học sinh.

null