Công an huyện Ia Pa tạm giữ nghi phạm hiếp dâm con riêng của vợ từ 12 năm trước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-12, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ khẩn cấp nghi phạm Nay Nhíp (SN 1974, trú tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa) về hành vi hiếp dâm con riêng của vợ vào 12 năm trước.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2012, một người phụ nữ trú xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa) đến Công an huyện Ia Pa tố giác chồng là Nay Nhíp có hành vi hiếp dâm con gái riêng của mình là em R, lúc đó mới 14 tuổi.

4zebvr3nilzvae0dlrzxrlf9ulfgyone6ownpq2o.jpg
Đối tượng Nay Nhíp bị Công an huyện tạm giữ vì hành vi hiếp dâm con riêng của vợ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Thời điểm đó, trong khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa đang tiến hành xác minh, điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi hiếp dâm thì Nay Nhíp đã đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 19-12, Công an huyện Ia Pa phát hiện Nay Nhíp có mặt tại địa phương nên đã áp giải lên cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, ban đầu, đối tượng quanh co, chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, Nay Nhíp đã khai nhận vào tối 18-1-2012, khi chở cháu R. đi ngang qua khu vực nghĩa trang xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa) thì xe bị hỏng nên dừng lại. Tại đây, Nay Nhíp đã dùng vũ lực khống chế cháu R. đưa vào nghĩa trang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Nay Nhíp trốn khỏi nơi cư trú, thay đổi tên tuổi để trốn tránh cơ quan chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null