Ông Zelensky nói mình không có quyền từ bỏ lãnh thổ, gần 60% người Ukraine muốn ngừng bắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trả lời câu hỏi của truyền thông Pháp về việc liệu có thảo luận về khả năng nhượng lại lãnh thổ vì mục đích hòa bình lâu dài hay không, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 2/8 cho biết, ông không có quyền.
Chiến sự kéo dài khiến người dân Ukraine thêm lo lắng, chán nản. Ảnh: AP

Chiến sự kéo dài khiến người dân Ukraine thêm lo lắng, chán nản. Ảnh: AP

Theo ông Zelensky, từ bỏ lãnh thổ là vi phạm Hiến pháp Ukraine. Để làm điều đó, Ukraine phải thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, cuộc thăm dò do Viện Xã hội học quốc tế Kiev (KIIS) thực hiện gần đây đưa đến kết quả gần 60% người Ukraine ủng hộ đàm phán với Nga để giải quyết xung đột.

Cụ thể, 57% người Ukraine được hỏi cho rằng Ukraine nên quay trở lại đàm phán với Nga để giải quyết xung đột; 38% số người cho rằng không nên tham gia đàm phán và 5% không đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này.

Trước đó, kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm xã hội học Razumkov của Ukraine công bố ngày 15/7 cho thấy 43,9% người Ukraine ủng hộ đàm phán với Nga; 35% số người phản đối và 21,1% không đưa ra quan điểm.

Cùng ngày 1/8, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Ermak mới đây tuyên bố cần nhanh chóng chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga, đồng thời hy vọng hội nghị hòa bình tiếp theo sẽ mở đường cho việc chấm dứt xung đột.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

(GLO)- Ngày 14/2, tại thành phố Mumich, Đức đã diễn ra hội nghị an ninh toàn cầu kéo dài trong 3 ngày, với sự tham gia của nhiều nhân vật hàng đầu của các quốc gia trên toàn thế giới. Theo CNN, nhà chức trách Đức đã tăng cường ít nhất 5.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh sự kiện này.