Gia Lai: Hơn 115.700 hộ nông dân đăng ký sản xuất-kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 31-7, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng tham gia hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.L
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.L

Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020; quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 115.786 hộ nông dân đăng ký sản xuất-kinh doanh giỏi, thành lập 15 câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp xã. Các cấp Hội chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, hội thảo, hướng dẫn kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn…cho nông dân.

Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Gia Lai và Đông Gia Lai thực hiện cho vay qua tổ được hơn 2.000 tỷ đồng thông qua 711 tổ vay vốn với 17.265 thành viên. Hội viên, nông dân tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong chế biến bảo quản nông sản, xây dựng sản phẩm OCOP, gắn mã Code QR, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGAP, 4C…Các cấp Hội phối hợp thành lập mới 5 mô hình nông hội, 6 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã; toàn tỉnh hiện có 146 nông hội, 366 hợp xã nông nghiệp, 2 liên hiệp hợp tác xã, 334 tổ hợp tác.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân trong tỉnh đã đóng góp 10.983 ngày công, hiến 12.574m2 đất; làm mới, sửa chữa 1.362km đường giao thông liên thôn, nội đồng; nạo vét, sửa chữa 40km kênh mương; trồng 3.560 cây xanh các loại…

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Hội Nông dân các cấp duy trì hoạt động của 104 câu lạc bộ nông dân với pháp luật; phối hợp tổ chức 485 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 9.069 hội viên nông dân…Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp mở 53 lớp dạy nghề cho 1.606 hội viên nông dân, giải quyết việc làm cho 1.050 lao động nông thôn.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh đã trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, gồm: Chỉ đạo hội nông dân các cấp tiếp tục phát huy trách nhiệm trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ và đào nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.L
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.L

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, hoạt động tư vấn, hỗ trợ vốn, dịch vụ cho nông dân phát triển sản xuất. Việc triển khai xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của nông dân về vai trò kinh tế tập thể. Các hoạt động của Ban Chỉ đạo đã giúp phát huy vai trò, trách nhiệm của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan để thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động và nâng cao vai trò, trách nhiệm của nông dân trong phát triển nông nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai có hiệu quả các vấn đề, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục rà soát, nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kịp thời đề ra các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; từng bước thể hiện vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

null