Xung đột Nga - Ukraine ngày 29/4: Nga phá hủy căn cứ máy bay không người lái Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm phá hủy các kho chứa máy bay không người lái tấn công của Ukraine.

Trong một tuyên bố hôm 28/4, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý chiến dịch này bao gồm các cuộc tấn công kết hợp của máy bay chiến thuật, tên lửa và pháo binh. Cuộc tấn công nhằm vào kho lưu trữ máy bay không người lái tại sân bay Kamenka, cách thành phố Dnepr của Ukraine khoảng 20 km.

Thông báo không nêu chi tiết về số lượng máy bay không người lái bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Trước đó, hôm 27/4, truyền thông Ukraine đã đưa tin về các vụ nổ ở vùng ngoại ô Dnepr, sau đó các quan chức địa phương cho biết cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở hạ tầng không xác định.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các kho chứa nhiều loại đạn dược và thiết bị phòng không tại sân bay Priluki và Starokonstantinov ở miền Trung và miền Tây Ukraine đã bị tấn công. Các khu vực triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài cũng là mục tiêu.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết Mátxcơva đã lên kế hoạch tăng cường tấn công vào các trung tâm hậu cần và nhà kho của Ukraine, nơi cất giữ vũ khí do phương Tây cung cấp.

Máy bay không người lái Nga phá hủy các vị trí của Ukraine

Ngày 29/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay không người lái FPV của nước này đã loại bỏ các vị trí của Ukraine gần các khu định cư Semyonovka và Spornoye.

Đoạn video về vụ tấn công - thực hiện bởi cụm quân phía Nam - cũng được công bố.

Nga đưa xe tăng Đức thu được ở Ukraine về Mátxcơva

Nhiều thiết bị quân sự mà Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) viện trợ cho Ukraine đã bị lực lượng Nga thu giữ và đưa về thủ đô Mátxcơva.

Theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội, một chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất đã được đưa đến Công viên Chiến thắng ở Mátxcơva. Lực lượng Nga đã thu giữ chiếc xe tăng này trong tình trạng gần như nguyên vẹn ở Avdiivka vào tháng trước.

Một khí tài khác được đưa đến Công viên Chiến thắng hồi cuối tuần là xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 do Liên Xô thiết kế. Ukraine đã mất hàng trăm xe tăng loại này trong cuộc xung đột với Nga.

Ảnh: Sputnik

Ảnh: Sputnik

Tổng cộng, 30 xe thiết giáp từ 12 quốc gia sẽ được trưng bày tại Mátxcơva, bao gồm các loại vũ khí do Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Áo và Úc sản xuất hoặc cung cấp cho Ukraine.

Tư lệnh quân đội thừa nhận Ukraine gặp khó khăn

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội nước này đã rút khỏi các vị trí mới ở 3 ngôi làng thuộc mặt trận phía đông, nơi Nga tập trung lực lượng đáng kể.

“Tình hình ở mặt trận đã trở nên tồi tệ hơn”, ông Syrskyi viết trên Telegram ngày 28/4, đồng thời cho biết những khu vực “khó khăn nhất” là phía tây thị trấn Maryinka và phía tây bắc thị trấn Avdiivka.

Tư lệnh cho biết quân đội Ukraine đã giành được các vị trí mới ở phía tây hai làng Berdychi và Semenivka, nằm ở phía bắc Avdiivka và Novomykhailivka.

Tuyên bố của ông Syrskyi không đề cập đến tình trạng của Novobakhmutivka, một ngôi làng khác gần Berdychi mà Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng của họ đã giành được.

Ông Syrskyi mô tả Chasiv Yar và làng Ivanivske ở phía đông bắc là "những điểm nóng nhất" của mặt trận khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine gần Chasiv Yar.

Trong một diễn biến đáng lo ngại đối với Ukraine, ông Syrskyi cho biết đang theo dõi chặt chẽ việc Nga gia tăng số lượng binh lính ở khu vực Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Ông Syrskyi cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công ở phía bắc đất nước.

“Ở những hướng nguy hiểm nhất, lực lượng của chúng tôi đã được tăng cường bằng các đơn vị pháo binh và xe tăng”, ông Syrskyi nói.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

null