Trung Quốc huy động 40 tỷ USD hỗ trợ ngành chip bán dẫn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Reuters vừa đưa tin, Trung Quốc dự kiến triển khai một quỹ đầu tư được nhà nước hỗ trợ, nhằm huy động khoảng 40 tỷ USD cho ngành chip bán dẫn, nhằm tăng cường nỗ lực bắt kịp Mỹ và các đối thủ khác.
Trung Quốc tung " át chủ bài". Ảnh: Reuters

Trung Quốc tung " át chủ bài". Ảnh: Reuters

Đây có thể là quỹ lớn nhất trong 3 quỹ do Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp Trung Quốc (còn được gọi là Quỹ lớn) thành lập. Mục huy động 300 tỷ tệ (41 tỷ USD), vượt quy mô những quỹ tương tự ra đời vào các năm 2014 và 2019.

Một trong những lĩnh vực đầu tư chính là thiết bị cho ngành sản xuất chip bán dẫn, Reuters dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ lâu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tự lực trong mảng chip bán dẫn. Nhu cầu đó trở nên cấp thiết hơn sau khi Washington hạn chế xuất khẩu, vì cho rằng Bắc Kinh sử dụng các loại chip hiện đại để tăng cường năng lực quân sự.

Tháng 10 năm ngoái, Mỹ triển khai gói trừng phạt ngăn Trung Quốc tiếp cận thiết bị sản xuất chip; Nhật Bản và Hà Lan cũng áp dụng chính sách tương tự.

Những bên đóng góp vào Quỹ lớn trước đây gồm Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Tổng Công ty thuốc lá và tập đoàn viễn thông China Telecom.

Quỹ lớn đã cấp vốn cho 2 hãng sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc là Tổng công ty sản xuất bán dẫn quốc tế và Hua Hong Semiconductor và Công ty Công nghệ thẻ nhớ Yangtze.

Có thể bạn quan tâm

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null