Trường THPT chuyên Hùng Vương diễn tập phòng cháy chữa cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 3-12, Trường THPT chuyên Hùng Vương phối kết hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
Trước khi tổ chức diễn tập, các chiến sĩ Công an tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng và tập huấn lý thuyết và thực hành về công tác PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.
Phần diễn tập PCCC-CNCH với tình huống giả định được đặt ra là: tại vị trí tầng hầm để xe học sinh với hơn 500 chiếc, tòa nhà 5 tầng học lý thuyết với 39 lớp học, hệ thống điện chập mạch phát sinh tia lửa gây nổ làm cháy xe máy. Ngọn lửa nhanh chóng lây lan ra toàn tầng hầm và khu nhà 5 tầng học lý thuyết của học sinh trong giờ học. 
Do vị trí tầng hầm để xe có nhiều xe máy nên lửa bùng rất nhanh và tạo ra lượng khói độc lớn bao phủ phần lớn diện tích tầng hầm và khu học lý thuyết gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy, CNCH. Ngay khi phát hiệu lệnh cháy, lực lượng chữa cháy của trường đã triển khai theo nhiệm vụ, phân công cho từng thành viên, lập tức báo động cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy, thoát nạn, cứu người và tài sản, hướng dẫn học sinh thoát nạn theo các lối thoát hiểm của tòa nhà.
Quang cảnh buổi diễn tập PCCC-CNCH tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Trương Quang Hà
Quang cảnh buổi diễn tập PCCC-CNCH tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Trương Quang Hà
Song song với việc huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ, nhà trường đã nhanh chóng báo cáo tình hình với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh. Khi vừa nhận được tin báo cháy từ đơn vị, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH đã nhanh chóng huy động hơn 30 chiến sĩ, 2 xe chữa cháy và chỉ huy kịp thời phối hợp với nhà trường nhanh chóng khống chế được trình trạng cháy nổ lây lan ra các khu vực khác của trường.
Đây là một hoạt động thường niên nhằm tập huấn kiến thức về PCCC-CNCH cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mọi người trong việc chấp hành các quy định của pháp luật PCCC; phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ xảy ra, đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn tính mạng con người trong các cơ sở giáo dục.
TRƯƠNG QUANG HÀ

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null