Philippines và Mỹ thiết kế tập trận đẩy lùi một cuộc xâm lược

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Quân đội Mỹ và Philippines phóng tên lửa và pháo để đẩy lùi cuộc xâm lược mô phỏng trong cuộc tập trận tại khu vực biển phía bắc Philippines, đối diện Đài Loan.
Mỹ và Philippines tập trận tấn công mục tiêu trên biển. Ảnh: Reuters

Mỹ và Philippines tập trận tấn công mục tiêu trên biển. Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận diễn ra hôm 6/5 với sự tham gia của 200 binh sĩ và tập trung vào tình huống giả lập là bảo vệ thành phố ven biển Laoag thuộc tỉnh Ilocos, Philippines.

Cuộc tập trận nằm trong kế hoạch huy động hơn 16.700 lính Mỹ và Philippines tham gia chương trình tập trận thường niên Balikatan (Vai kề vai) ở nhiều địa điểm trên khắp quốc gia Đông Nam Á.

Lực lượng Mỹ tập trung ở một dải cồn cát trên bờ biển phía tây bắc đảo Luzon, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 400km về phía nam. Họ đã bắn hơn 50 quả đạn 155mm vào các mục tiêu nổi cách bờ biển khoảng 5km.

Lực lượng Philippines bắn rốc-két để cảnh báo kẻ thù giả định. Sau đó, hai lực lượng kết thúc bài tập bằng phần bắn súng máy, tên lửa Javelin và pháo.

Trung tướng Michael Cederholm, chỉ huy Lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 1 của Mỹ, cho biết :“Cuộc tập trận được thiết kế để đẩy lùi một cuộc xâm lược”, ông nói với báo chí tại khu vực tập trận.

Cuộc tập trận quy mô này thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông gia tăng.

Trung Quốc chỉ trích cuộc tập trận của Philippines cũng như những hành động Bắc Kinh xem như "gây bất ổn", "phô trương sức mạnh và kích động đối đầu".

Trong khi đó Mỹ khẳng định cuộc tập trận với Philippines nhằm cải thiện khả năng phối hợp hoạt động của hai bên, và không nhằm đưa ra thông điệp hay trực tiếp hướng vào một nước nào.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

(GLO)- Ngày 14/2, tại thành phố Mumich, Đức đã diễn ra hội nghị an ninh toàn cầu kéo dài trong 3 ngày, với sự tham gia của nhiều nhân vật hàng đầu của các quốc gia trên toàn thế giới. Theo CNN, nhà chức trách Đức đã tăng cường ít nhất 5.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh sự kiện này.