Phản ứng của Trung Quốc khi Ấn Độ điều hàng ngàn quân đến biên giới từng xảy ra đụng độ giữa 2 bên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung Quốc nhật báo ngày 15/3 đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương đã phản hồi câu hỏi của báo giới về thông tin Ấn Độ tuyên bố việc mở đường hầm Sela ở Arunachal Pradesh. Ấn Độ cũng triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới Trung - Ấn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: THX/TTXVN

"Chúng tôi yêu cầu phía Ấn Độ ngừng thực hiện bất kỳ hành động nào làm phức tạp vấn đề biên giới và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới. Quân đội Trung Quốc luôn duy trì cảnh giác cao độ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia", ông Trương nhấn mạnh.

Trước đó, truyền thông quốc tế cho biết Ấn Độ triển khai thêm 10.000 quân tới khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Hãng tin Bloombergdẫn lời các quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết hôm 7/3: "Một đơn vị gồm 10.000 binh sĩ được bố trí ở biên giới phía tây Ấn Độ trước đây đã được điều động để bảo vệ một dải biên giới với Trung Quốc".

Ngoài ra, đơn vị hiện có gồm 9.000 binh sĩ vốn đã được điều động đến khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Lực lượng tổng hợp này có nhiệm vụ bảo vệ dải biên giới dài 532km ngăn cách khu vực Tây Tạng của Trung Quốc với các bang phía bắc Ấn Độ là Uttarakhand và Himachal Pradesh.

Ngay sau động thái của Ấn Độ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng, việc Ấn Độ tăng cường triển khai quân sự ở khu vực biên giới Trung-Ấn “không có lợi cho những nỗ lực của Trung Quốc và Ấn Độ nhằm xoa dịu tình hình biên giới, cũng không có lợi cho việc duy trì hòa bình và yên tĩnh tại khu vực biên giới Trung-Ấn”.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có coi động thái của Ấn Độ là nguy hiểm và cân nhắc thực hiện các biện pháp trả đũa hay không, bà Mao Ninh cho biết, Trung Quốc luôn cam kết duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới, đồng thời cho rằng hành động của Ấn Độ “không phù hợp với đồng thuận giữa hai bên trong việc cùng nhau giảm bớt căng thẳng ở biên giới”.

Trung Quốc và Ấn Độ vừa nhất trí duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao sau vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 21 giữa quân đội hai bên tổ chức hồi tháng trước.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null