Phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không từ Anh về Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nghi phạm Tuấn khai nhận đã cấu kết với người thân của mình đang ở Anh để mua bán vận chuyển ma túy qua đường hàng không về Việt Nam.
Ngày 3.4, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phá chuyên án mua bán ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn (34 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An).
Trước đó, qua điều tra, công an phát hiện các tụ điểm bán lẻ ma túy tại Nghệ An có nguồn gốc từ Anh. Sau một thời gian theo dõi, đêm 30.3, lực lượng Công an TP.Vinh phối hợp với một số đơn vị bắt giữ Nguyễn Minh Tuấn khi nghi phạm này đang vận chuyển 1 kg ma túy dạng ketamine và 500 viên thuốc lắc đi tiêu thụ.
 
Nghi phạm Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP. Vinh cung cấp
Nghi phạm Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP. Vinh cung cấp
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Tuấn khai nhận đã cấu kết với người thân đang sống ở nước Anh để mua bán ma túy. Sau khi sử dụng phần mềm trên mạng xã hội để bàn bạc và lên kế hoạch, các nghi phạm này đã vận chuyển ma túy từ Anh về Việt Nam qua đường hàng không.
 
Ma túy được ngụy trang, che giấu. Ảnh: Công an TP. Vinh cung cấp
Ma túy được ngụy trang, che giấu. Ảnh: Công an TP. Vinh cung cấp
Với nhiều hình thức khác nhau, số ma túy được ngụy trang để lọt qua tầm kiểm soát của lực lượng an ninh hàng không rồi đưa về Nghệ An để tiêu thụ.
Hiện, chuyên án phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo Khánh Hoan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null