"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Ông Đinh La Thăng được cho là có liên quan tới vụ PVN thất thoát 800 tỷ đồng vào OceanBank; sai phạm chỉ định thầu Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Ngày 8-1-2018, TAND thành phố Hà Nội sẽ xét xử cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVC) Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng“ và “Tham ô tài sản“ xảy ra tại PVC.
Ngoài kết luận cựu bộ trưởng Đinh La Thăng là chủ mưu vụ án liên quan việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cơ quan điều tra cũng xác định ông Nguyễn Văn Thể (khi đó là thứ trưởng) là người ký nhiều văn bản liên quan.
Chia sẻ sau khi nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Công chức phải biết nghe dân, biết sợ khi nhân dân không hài lòng. Lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá công việc của mình...“.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị khoá XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết trên 90%.
Dùng tiền dự án 25 tỉ đồng từ dự án đi mua lô đất 3.400 m2 tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) làm khu nghỉ dưỡng, Trịnh Xuân Thanh hầu toà trong vụ Ethanol Phú Thọ cùng ông Đinh La Thăng.
Bị cáo buộc gây thiệt hại cho Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí tổng số tiền là 543 tỉ đồng trong vụ án Ethanol Phú Thọ, ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phải hầu toà.
Đúng 15 giờ ngày 26-6, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án ông Đinh La Thăng và sáu đồng phạm trong vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi đầu tư vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.
Ngày 19-3, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên tòa thứ hai xét xử ông Đinh La Thăng với cáo buộc bất chấp mọi cảnh báo vẫn quyết định 'đổ' 800 tỷ của PVN vào Oceanbank.
Tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 19-3 tới đây, ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm tiếp tục bị đưa ra xét xử trong vụ án gây thiệt hại 800 tỉ đồng tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).
“Bị cáo không bao giờ nghĩ phải đứng trước tòa nói lời sau cùng. Đây là sự bất hạnh, đau xót với bị cáo, gia đình“, ông Thăng trình bày lời nói sau cùng trong sáng nay.
Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP.HCM) chiều nay xác nhận ông đã được Cơ quan điều tra Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng.
Khi ông Đinh La Thăng còn làm Chủ tịch PVN, ông Phùng Đình Thực nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc vào tháng 5-2006. Tháng 4-2009, ông Đinh La Thăng đã ký quyết định để ông Thực giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ.
Tại kỳ họp thứ 18 của HĐND TP Hà Nội sáng 7-12, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết vụ án nguyên chủ tịch HĐQT PVN Đinh La Thăng và vụ án nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sẽ được xét xử trước Tết Nguyên đán.
'Giữa bị cáo và Hệ (Đinh Ngọc Hệ - PV) không có quan hệ gì về dòng họ, hay kinh tế chính trị. Chỉ quan hệ thuần túy xã hội. Có quen biết nhưng ở mức độ bình thường, như mọi người', ông Đinh La Thăng khai tại tòa.