Nỗ lực ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) từng bước được đẩy lùi.    
Trước đây, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại thôn 1 (xã Sró) xảy ra thường xuyên, để lại nhiều hệ lụy. Trước tình hình đó, xã đã thành lập tổ công tác thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, sinh hoạt nhóm, tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số cũng như tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ông Đinh Úch-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1-chia sẻ: “Thôn có 109 hộ, gần 560 khẩu, người Bahnar chiếm hơn 90%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà nhận thức của bà con ngày được nâng cao. Năm ngoái, thôn chỉ xảy ra 1 trường hợp tảo hôn. Riêng từ đầu năm đến nay không có trường hợp nào”.  
Cuối tháng 10 vừa qua, gia đình ông Đinh Văn Ưu (làng Hrách) bị UBND xã Đak Kơ Ning phạt 2 triệu đồng và đưa ra kiểm điểm trước dân vì tổ chức đám cưới cho con trai khi chưa đủ tuổi kết hôn. Ông Ưu nói: “Con trai mình sinh năm 2007. Nó sang xã Yang Nam làm thuê có quen biết và đưa bạn gái về nhà. Thấy vậy, gia đình chuẩn bị tổ chức cưới hỏi thì chính quyền địa phương phát hiện. Sau khi nghe cán bộ xã phân tích, vợ chồng mình đã hiểu nên thống nhất hủy đám cưới, đợi đến khi con đủ tuổi mới cho kết hôn”.
Nỗ lực ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Kông Chro từng bước được đẩy lùi. Trước đây, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại thôn 1 (xã Sró) xảy ra thường xuyên, để lại nhiều hệ lụy. Trước tình hình đó, xã đã thành lập tổ công tác thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, sinh hoạt nhóm, tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số cũng như tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ông Đinh Úch-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1-chia sẻ: “Thôn có 109 hộ, gần 560 khẩu, người Bahnar chiếm hơn 90%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà nhận thức của bà con ngày được nâng cao. Năm ngoái, thôn chỉ xảy ra 1 trường hợp tảo hôn. Riêng từ đầu năm đến nay không có trường hợp nào”. Cuối tháng 10 vừa qua, gia đình ông Đinh Văn Ưu (làng Hrách) bị UBND xã Đak Kơ Ning phạt 2 triệu đồng và đưa ra kiểm điểm trước dân vì tổ chức đám cưới cho con trai khi chưa đủ tuổi kết hôn. Ông Ưu nói: “Con trai mình sinh năm 2007. Nó sang xã Yang Nam làm thuê có quen biết và đưa bạn gái về nhà. Thấy vậy, gia đình chuẩn bị tổ chức cưới hỏi thì chính quyền địa phương phát hiện. Sau khi nghe cán bộ xã phân tích, vợ chồng mình đã hiểu nên thống nhất hủy đám cưới, đợi đến khi con đủ tuổi mới cho kết hôn”. Theo ông Đỗ Hà Quang-Bí thư Đảng ủy xã Đak Kơ Ning: Những năm qua, các thôn, làng tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tổ chức cho con, cháu khi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn; đưa nội dung quy định về độ tuổi đăng ký kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình vào hương ước, quy ước. Cùng với đó, những gia đình, người mai mối vi phạm hương ước thì đưa ra kiểm điểm trước dân làng; đồng thời đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm để tăng tính răn đe đối với người vi phạm. “Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã không để xảy ra trường hợp nào tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”-ông Quang cho biết. Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kông Chro chỉ xảy ra 17 vụ tảo hôn, giảm 54 vụ so với năm 2021. Đặc biệt, không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Theo ông Đinh Thanh Xuân-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Có được kết quả này là nhờ Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các ngành, đoàn thể chung tay vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền. Đến nay, 100% thôn, làng đã xây dựng, sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với tình hình mới và được UBND huyện phê duyệt. Cũng theo ông Xuân, để đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình trong trường học. Các hội, đoàn thể, địa phương tiếp tục lồng ghép tuyên truyền, vận động gắn với các hoạt động văn hóa, lễ hội cộng đồng. Phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng các gương điển hình trong tuyên truyền, vận động xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình. Cùng với đó, đưa công tác phòng-chống tảo hôn vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của chính quyền và các đoàn thể tại địa phương. NGỌC MINH Cán bộ xã Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro) tuyên truyền cho người dân về Luật Hôn nhân và gia đình cũng như tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Ngọc Minh
Cán bộ xã Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro) tuyên truyền cho người dân về Luật Hôn nhân và gia đình cũng như tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Ngọc Minh
Theo ông Đỗ Hà Quang-Bí thư Đảng ủy xã Đak Kơ Ning: Những năm qua, các thôn, làng tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tổ chức cho con, cháu khi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn; đưa nội dung quy định về độ tuổi đăng ký kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình vào hương ước, quy ước. Cùng với đó, những gia đình, người mai mối vi phạm hương ước thì đưa ra kiểm điểm trước dân làng; đồng thời đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm để tăng tính răn đe đối với người vi phạm. “Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã không để xảy ra trường hợp nào tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”-ông Quang cho biết.
Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kông Chro chỉ xảy ra 17 vụ tảo hôn, giảm 54 vụ so với năm 2021. Đặc biệt, không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Theo ông Đinh Thanh Xuân-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Có được kết quả này là nhờ Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các ngành, đoàn thể chung tay vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền. Đến nay, 100% thôn, làng đã xây dựng, sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với tình hình mới và được UBND huyện phê duyệt.
Sau khi được cán bộ xã, chính quyền địa phương phân tích, ông Đinh Văn Ưu (bìa phải, làng Hrách, xã Đak Kơ Ning) đã hiểu, thống nhất hủy bỏ đám cưới của con trai. Ảnh: Ngọc Minh
Sau khi được cán bộ xã, chính quyền địa phương phân tích, ông Đinh Văn Ưu (bìa phải, làng Hrách, xã Đak Kơ Ning) đã hiểu và hủy đám cưới của con trai. Ảnh: Ngọc Minh
Cũng theo ông Xuân, để đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình trong trường học. Các hội, đoàn thể, địa phương tiếp tục lồng ghép tuyên truyền, vận động gắn với các hoạt động văn hóa, lễ hội cộng đồng. Phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng các gương điển hình trong tuyên truyền, vận động xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình. Cùng với đó, đưa công tác phòng-chống tảo hôn vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của chính quyền và các đoàn thể tại địa phương.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null