Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo Cục Thuế tỉnh Gia Lai, dự kiến số thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 2.330 tỷ đồng, đạt 55% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 50% dự toán HĐND tỉnh giao (4.905 tỷ đồng). Kết quả này là tiền đề quan trọng để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 5.000 tỷ đồng.
Những kết quả ấn tượng
Kết thúc tháng 5-2019, có 13/17 địa phương đạt và vượt tổng thu ngân sách so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, nổi bật nhất là huyện Chư Pah. Năm nay, dự toán thu ngân sách tỉnh giao cho huyện Chư Pah là 25,425 tỷ đồng, HĐND huyện giao 26,925 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hết tháng 5, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt 32,675 tỷ đồng, tăng 33,95% so với cùng kỳ năm trước và bằng 128,52% dự toán tỉnh giao, bằng 121,36% dự toán HĐND huyện giao. Cụ thể, cơ quan Thuế địa phương đã thu các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền cho thuê đất được 6,772 tỷ đồng (đạt 51,9% dự toán tỉnh giao, 49,98% dự toán huyện giao), tiền sử dụng đất thu được 25 tỷ đồng (đạt 227,27% dự toán tỉnh giao, 208,33% dự toán huyện giao); các đơn vị, các xã trên địa bàn thu khác được 903 triệu đồng.
Đạt được kết quả này, theo ông Cao Việt Lĩnh-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Pah là bởi các cơ quan liên quan trong công tác quản lý thu ngân sách đã có sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác; chống thất thu ở lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản. Đặc biệt, tiền sử dụng đất của các đối tượng trúng đấu giá trong tháng 12-2018 đã kịp thời nộp vào ngân sách những tháng đầu năm 2019 đạt tới 208,33% dự toán HĐND huyện giao.
Quầy giao dịch Kho bạc Nhà nước tỉnh. Ảnh: Đ.T
Quầy giao dịch Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T
Một số khu vực, sắc thuế chủ yếu của tỉnh cũng đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn cử như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương được 20,8 tỷ đồng, đạt 59% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2018; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 18,7 tỷ đồng, đạt 208% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do phát sinh thuế nhà thầu nước ngoài lắp ráp máy móc, thiết bị cho nhà máy điện mặt trời ở Krông Pa (nộp 3,5 tỷ đồng), tăng thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại và Chế biến Lois Dreyfus Company Việt Nam (nộp tăng 2,5 tỷ đồng), Công ty TNHH Olam Việt Nam (nộp tăng 0,7 tỷ đồng). Bên cạnh đó, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 279,7 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2018; lệ phí trước bạ thực hiện 105,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018; phí, lệ phí thực hiện 43,3 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản thực hiện 50,3 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2018.
Ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-cho biết: “Nguồn thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh là chỉ số quan trọng thể hiện “sức khỏe” của doanh nghiệp cũng như mức độ tăng trưởng kinh tế địa phương. Nhìn vào tổng thể cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực đóng góp cho ngân sách. Mặt khác, tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn triển khai nhiều dự án, trong đó một số dự án đã đi vào hoạt động và tạo dựng nguồn thu cho địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, phong trào khởi nghiệp đang có nhiều triển vọng khi một số sản phẩm đã định hình thương hiệu, được thị trường đón nhận”.
Khai thác tối đa nguồn thu phát sinh
Bên cạnh những kết quả tích cực, trong 5 tháng đầu năm 2019, nguồn thu ở một số khu vực, sắc thuế quan trọng có sự sụt giảm do nhiều nguyên nhân. Đơn cử như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương thực hiện 321,8 tỷ đồng, đạt 33% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 32% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 17% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nắng nóng, sản lượng phát điện của các công ty thủy điện giảm 18-26% so với cùng kỳ năm 2018. Mặt khác, Công ty Thủy điện Ia Ly thực hiện sửa chữa lớn nên thuế giá trị gia tăng phải nộp giảm. Thu từ khu vực công-thương nghiệp thực hiện 458,5 tỷ đồng, đạt 39% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 35% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân do thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của một số doanh nghiệp lớn phát sinh đột biến năm 2018 nhưng đến năm 2019 không còn phát sinh nữa và sản lượng phát điện của các nhà máy do doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tư cũng giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2018...
Các dự án nhà máy điện mặt trời ở huyện Krông Pa đi vào hoạt động đã tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: ĐỨC MẠO
Các dự án nhà máy điện mặt trời ở huyện Krông Pa đi vào hoạt động đã tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: ĐỨC MẠO
Theo dự báo của Cục Thuế tỉnh, 6 tháng cuối năm 2019 vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố không thuận lợi khi hiệu quả sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp lớn chưa phục hồi; tình hình sâu bệnh trên cây hồ tiêu diễn biến phức tạp; nhiều diện tích cà phê trong giai đoạn tái canh; giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu giảm mạnh đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như sức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường. Bên cạnh đó, hầu hết các dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh được ưu đãi miễn giảm thuế, tiền thuê đất; thời tiết khô hạn khả năng còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến sản lượng phát điện của các công ty thủy điện...
Để công tác thu ngân sách năm 2019 đạt và vượt dự toán được giao, ông Trần Quang Thành-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, địa phương có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan Thuế các cấp. Cục Thuế cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành chỉ thị tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước. Đối với các địa phương, cần thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu, ban hành quy chế, kế hoạch phối hợp giữa Chi cục Thuế và UBND xã, phường, thị trấn, các phòng, ban chức năng. Về phía cơ quan Thuế tiếp tục phân tích, đánh giá các nguồn thu để triển khai đồng bộ các giải pháp về thuế nhằm khai thác tối đa nguồn thu phát sinh; tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế, đặc biệt là đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm nhằm đôn đốc thực hiện nộp ngay vào ngân sách các khoản thuế phát sinh, hạn chế tối đa nợ thuế. Mặt khác, thực hiện quyết liệt các giải pháp cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp nợ đọng lớn, chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong công tác thu nợ thuế…
 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null