Nổ khí gas rung chuyển trung tâm thương mại Đài Loan, 5 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ nổ khí gas tại trung tâm thương mại Đài Loan đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, biến nơi đây thành đống ngổn ngang, đổ nát.

Một vụ nổ khí gas ở trung tâm thương mại tại Đài Loan vào hôm nay 13.2 đã khiến ít nhất 5 người tử vong cùng hàng chục người khác bị thương, Đài CNN đưa tin.

Theo video quay lại khoảnh khắc vụ nổ xảy ra ở thành phố Đài Trung (phía tây Đài Loan), nhiều mảnh vỡ đã bắn ra cùng những tấm ốp lớn của một tòa nhà tầm trung bị thổi bay, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn.

Khung cảnh hoang tàn bên dưới trung tâm thương mại sau khi vụ nổ xảy ra - Ảnh: TVBS

Khung cảnh hoang tàn bên dưới trung tâm thương mại sau khi vụ nổ xảy ra - Ảnh: TVBS

Cảnh quay của những người có mặt tại hiện trường sau vụ nổ cho thấy những mảng vỡ xuất hiện đầy ở con phố bên dưới trung tâm thương mại, với hai nạn nhân nằm trên mặt đất.

Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Đài Loan, vụ nổ xảy ra ở tầng 12 của một trung tâm thương mại nổi tiếng, nơi có một khu ẩm thực đang được xây dựng.

Vụ nổ đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Khoảng 235 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà này và các khu vực xung quanh.

Nhiều đoạn phim quay lại vụ nổ cho thấy nhiều tấm kính cửa sổ đã rơi xuống đường và vỉa hè, cũng như có khói bốc ra từ tầng 12 của trung tâm thương mại. Nhiều xe ô tô cũng bị kẹt lại hiện trường.

Ngoài ra, một số cảnh quay bên trong tòa nhà ghi lại cảnh tường bị hư hại sau vụ nổ, với nước phun ra từ các đường ống bị vỡ.

Sau khi lực lượng cứu hỏa vào tòa nhà, họ phát hiện khu vực xảy ra vụ nổ gần như bị san phẳng.

Đoạn video do Sở Cứu hỏa Đài Trung cung cấp cho thấy những mảng kiến trúc nứt vỡ cùng những thanh kim loại xoắn vặn treo lủng lẳng trên trần nhà, phủ kín mặt sàn, trong khi nhân viên cứu hộ phải dùng đèn pin để di chuyển qua đống đổ nát.

Công tác cứu hộ vẫn đang được gấp rút tiến hành, với hơn 130 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Cảnh quay từ truyền thông địa phương cho thấy xe cứu thương và lực lượng khẩn cấp phong tỏa khu vực, đẩy cáng đưa nạn nhân ra ngoài.

Chia sẻ trong một bài đăng trên Facebook, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết nhiều cơ quan chính phủ đã được huy động để ứng phó với vụ việc, trong đó có Bộ Y tế, nhằm điều phối nguồn lực y tế điều trị những người bị thương.

Lãnh đạo Đài Loan cũng kêu gọi cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa hiện trường.

Đài Loan cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ nổ khí gas thảm khốc trước đây. Vào năm 2014, một loạt vụ nổ do rò rỉ khí gas dưới lòng đất đã xảy ra khiến hơn 20 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương ở thành phố Cao Hùng, miền nam Đài Loan.

Sức công phá của vụ nổ khi đó mạnh đến mức tạo ra những rãnh lớn trên các con đường chính và làm lật xe cộ, trong đó có một chiếc bị hất lên tận mái của một tòa nhà ba tầng.

(Theo HÀ ĐÀO/TTO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null