Nhật Bản: Lại xảy ra động đất mạnh 5 độ gần bờ biển tỉnh Ishikawa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất GFZ của Đức cho biết, 1 trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra ở phía Tây đảo Honshu của Nhật Bản vào sáng 14-2.

Cụ thể, cảnh báo động đất vào lúc khoảng 10 giờ 30 phút sáng 14-2 của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km tại vùng biển tỉnh Ishikawa. Tuy nhiên, cơ quan trên không ban bố cảnh báo sóng thần, theo nguồn tin từ TTXVN và vov.vn.

Những ngôi nhà bị sập trong động đất tại tỉnh Ishikawa ngày 1-1. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Những ngôi nhà bị sập trong động đất tại tỉnh Ishikawa ngày 1-1. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Độ lớn của trận động đất được xác nhận ở cấp độ 4/7 trong thang đo cường độ địa chấn của Nhật Bản, đã xảy ra tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Ishikawa, trong đó có thị trấn Anamizu, TP. Nanao, TP. Wajima và thị trấn Shiga. Ngoài ra, cường độ địa chấn cấp độ 2 và 1 cũng được quan sát thấy ở nhiều nơi khác, như Toyama, Fukui, Gifu và Niigata.

Sở Cảnh sát Wajima cho biết, tính đến 10 giờ 40 phút sáng 14-2, vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại do trận động đất gây ra. Tuy nhiên, khuyến cáo mọi người dân cần tiếp tục cẩn trọng trước khả năng xảy ra các dư chấn lớn khác.

Ishikawa chính là địa phương đã hứng chịu trận động đất có cường độ hơn 7 vào ngày 1-1, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trận động đất kinh hoàng có tên gọi “Động đất trên bán đảo Noto” và kéo theo hàng ngàn các dư chấn xảy ra sau đó. Trận động đất này làm ít nhất 241 người thiệt mạng, 11 người mất tích, gần 66.000 ngôi (chủ yếu ở vùng Noto) bị hư hại, hơn 13.000 người phải sơ tán. Gần 1,5 tháng sau trận động đất, hiện tỉnh Ishikawa vẫn còn hơn 31.700 hộ tiếp tục không có nước sinh hoạt, khoảng 1.500 hộ không có điện… và người dân buộc phải sống tạm bợ trong điều kiện bất tiện, khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null