Nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý đến Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Trưa 10.7, GS Duncan Haldane - đoạt giải Nobel Vật lý năm 2016 đến Bình Định tham dự Hội nghị khoa học trong chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 18 năm 2022, diễn ra từ ngày 10 - 16.7. Đây là nhà khoa học đoạt giải Nobel thứ 16 đến TP Quy Nhơn dự các sự kiện khoa học quốc tế. Cùng đi với GS Duncan Haldane, có vợ chồng GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam và GS Lê Kim Ngọc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh ra sân bay Phù Cát đón tiếp các giáo sư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đón GS Duncan Haldane tại Sân bay Phù Cát. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đón GS Duncan Haldane tại Sân bay Phù Cát. Ảnh: TRỌNG LỢI

Theo kế hoạch, GS Duncan Haldane sẽ tham dự Hội nghị “Điện tử lượng tử Topo tương tác trực diện”, được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) vào sáng 11.7; cùng GS Đàm Thanh Sơn (Trường ĐH Chicago, Mỹ) có buổi nói chuyện, giao lưu với các bạn trẻ về khoa học đại chúng, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Quy Nhơn) vào chiều 13.7.

GS Duncan Haldane (phải) và người thầy có sức ảnh hưởng trong sự nghiệp nghiên cứu của ông - nhà Nobel Vật lý 1977 Philip Anderson. Ảnh: Princeton University

GS Duncan Haldane (phải) và người thầy có sức ảnh hưởng trong sự nghiệp nghiên cứu của ông - nhà Nobel Vật lý 1977 Philip Anderson. Ảnh: Princeton University

GS Duncan Haldane (71 tuổi) là nhà khoa học người Anh. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Trường ĐH Cambridge (Anh) và chọn làm việc tại ĐH Princeton (Mỹ) từ năm 1990. Ông được biết đến với nhiều đóng góp cơ bản cho vật lý, vật chất cô đặc bao gồm lý thuyết về chất lỏng Luttinger, lý thuyết về chuỗi spin một chiều, lý thuyết về hiệu ứng hội trường lượng tử phân đoạn.

Ông nhận giải thưởng Nobel Vật lý năm 2016 cùng với hai nhà khoa học khác, David Thouless đến từ Trường ĐH Washington và J.Michael Kosterlitz, Trường ĐH Brown (Mỹ), cho “những phát hiện lý thuyết về những biến đổi trạng thái Topo và các trạng thái Topo học của vật chất”. Bộ ba nhà khoa học khám phá ra những bí ẩn của “vật chất lạ”. Công trình tiên phong của họ mở ra cánh cửa vào một thế giới chưa được biết đến, nơi vật chất có thể có những trạng thái mới và khác thường. Họ đã sử dụng những biện pháp toán học tiên tiến để nghiên cứu các trạng thái vật chất khác thường như siêu dẫn, siêu lỏng hoặc những màng từ mỏng. Nghiên cứu được kỳ vọng ứng dụng trong tương lai ở cả ngành khoa học vật liệu và điện tử học.

GS Duncan Haldane và GS Trần Thanh Vân chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh khi đặt chân đến Sân bay Phù Cát. Ảnh: TRỌNG LỢI

GS Duncan Haldane và GS Trần Thanh Vân chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh khi đặt chân đến Sân bay Phù Cát. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đón tiếp, tặng hoa GS Trần Thanh Vân tại Sân bay Phù Cát. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đón tiếp, tặng hoa GS Trần Thanh Vân tại Sân bay Phù Cát. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đón tiếp, tặng hoa GS Lê Kim Ngọc tại Sân bay Phù Cát. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đón tiếp, tặng hoa GS Lê Kim Ngọc tại Sân bay Phù Cát. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao đổi, gửi lời chúc sức khỏe GS Trần Thanh Vân tại Khách sạn Hải Âu trước khi GS về phòng nghỉ ngơi. Ảnh: TRỌNG LỢI

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao đổi, gửi lời chúc sức khỏe GS Trần Thanh Vân tại Khách sạn Hải Âu trước khi GS về phòng nghỉ ngơi. Ảnh: TRỌNG LỢI

Đây là lần thứ 18 chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” được Hội Gặp gỡ Việt Nam thực hiện. Hội do GS Trần Thanh Vân sáng lập năm 1993 với mong muốn hỗ trợ quê hương trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” trở thành điểm gặp gỡ và giao lưu khoa học, thu hút hàng trăm nhà khoa học danh tiếng trên thế giới đến bàn luận về các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực vật lý hạt, thiên văn và nano, trong đó đã có 16 lượt nhà khoa học từng đoạt giải Nobel.

Nguồn: BTV

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc 2 hội nghị khoa học về quang học, quang phổ và quang tử tại Trường Đại học Quy Nhơn

Khai mạc 2 hội nghị khoa học về quang học, quang phổ và quang tử tại Trường Đại học Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 1-10, Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ 14 cùng Hội nghị Quốc tế về Quang tử và Ứng dụng lần thứ 14 đã diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sự kiện do Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

(GLO)- Tối 29-9 (theo giờ Việt Nam), tại Geneva, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026. Kết quả cho thấy chỉ số GII của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025.

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

(GLO)- Trung Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 hoàn thành bản đồ địa chất thế hệ mới bao phủ toàn bộ sao Hỏa với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ nghiên cứu lịch sử địa chất hành tinh đỏ và chuẩn bị cho sứ mệnh Thiên Vấn-3.

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

(GLO)- Singapore đang chuẩn bị hỗ trợ chương trình thí điểm phát triển và sản xuất vắc xin cúm mRNA trong nước, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các đại dịch tương lai, trong đó có nguy cơ từ một mầm bệnh chưa được xác định, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là “Disease X”.

Gia Lai: Ngôi làng biệt lập giữa núi rừng - thôn O2 chính thức có sóng mạng internet

Gia Lai: Ngôi làng biệt lập giữa núi rừng - thôn O2 chính thức có sóng mạng internet

(GLO)- Ngày 25-9, thôn O2 (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), nơi lâu nay chưa có sóng viễn thông chính thức được kết nối internet vệ tinh Starlink. Đây cũng là điểm lõm sóng cuối cùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được khắc phục, mở ra cơ hội tiếp cận thông tin và các dịch vụ số cho người dân vùng cao.

null