Nghiện rượu chết tức tưởi vì uống nửa lít cồn sát trùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do nghiện rượu, ông T. mua 0,5 lít cồn sát trùng về uống. Khi đến viện, bệnh nhân đã hôn mê, phù não nặng.

Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhân bệnh nhân Lê Văn T. (63 tuổi, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) bị ngộ độc methanol rất nặng.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, dấu hiệu nhiễm toan nặng. Người nhà cho biết, ông T. mua chai cồn sát trùng 500ml ở hiệu thuốc về uống thay rượu.


 

Nhập viện muộn, não bệnh nhân căng phù 2 bên
Nhập viện muộn, não bệnh nhân căng phù 2 bên


Kết quả chụp phim cho thấy: não bị phù, căng cả 2 bên, nhu mô não tổn thương nặng và lan rộng cả 2 bên.

BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết, nồng độ methanol trong máu bệnh nhân lên tới 210 mg/dL, trong khi mức 20mg/dl đã đe dọa tổn thương thần kinh.

Dù được cấp cứu, hồi sức, lọc máu thải độc, dùng các thuốc giải độc nhưng do đến muộn và não tổn thương quá nặng, nguy cơ tử vong cận kề nên gia đình đã xin đưa bệnh nhân về để mất tại nhà.

Đáng lưu ý, BS Nguyên cho biết, trong một số vụ ngộ độc cồn y tế, kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ hoá chất trong lọ đều là methanol, trong khi nhãn quảng cáo cồn 70-90 độ ethanol.

“Như vậy công dụng sát trùng của các loại cồn chứa methanol là thật sự nghi ngại. Khi hiệu quả sát trùng không đảm bảo có thể dễ dẫn tới nhiễm trùng vết mổ, ảnh hưởng cả hệ thống y tế. Cần có sự rà soát lại và quản lý chặt chẽ thành phần của các loại cồn sát trùng trên thị trường”, BS Nguyên cho hay.

Methanol thường được dùng làm dung môi để lau kính xe, làm dung dịch mực in cho máy photocopy, nhiên liệu cho các bếp lò nhỏ, được coi như một chất dung môi công nghiệp.

Khi vào cơ thể, methanol sẽ bị đào thải rất chậm, chuyển hóa thành formaldehyd và acid formic rất độc và có khả năng tích lũy nếu con người thường xuyên uống rượu có loại độc chất này.

Hai chất này sẽ làm tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh thị giác bị tê liệt, ngừng hô hấp.

T.Hạnh (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null