Mỹ đình chỉ chương trình tiếp nhận người tị nạn Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 28.1, trang web của Cơ quan Di trú và Nhập tịch (USCIS) Mỹ cho biết, Washington đã đình chỉ chương trình tị nạn dành cho người Ukraine mang tên "Đoàn kết vì Ukraine", hơn một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh hành pháp về nhập cư và an ninh biên giới.

Hàng triệu người dân Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022. Ảnh: EUCP

Hàng triệu người dân Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022. Ảnh: EUCP

"Do Lệnh hành pháp ban hành ngày 20.1.2025 mang tên “Bảo vệ biên giới của chúng ta”, USCIS sẽ tạm dừng chấp nhận Mẫu I-134A, yêu cầu trực tuyến để trở thành Người bảo trợ và tuyên bố hỗ trợ tài chính, cho đến khi chúng tôi xem xét lại tất cả các quy trình theo yêu cầu của lệnh đó", tuyên bố trên trang web có đoạn.

Điều này có nghĩa là các đơn đăng ký mới sẽ bị đóng băng cho đến khi cơ quan chức năng hoàn tất quá trình xem xét.

Chương trình "Đoàn kết vì Ukraine" cho phép người Ukraine ở lại Mỹ trong tối đa hai năm, làm việc và nhận bảo hiểm y tế. Những người nộp đơn phải có người bảo lãnh tại Mỹ, người sẽ hỗ trợ tài chính cho họ trong thời gian lưu trú.

Tính đến năm 2024, Mỹ đã chấp nhận hơn 200.000 người Ukraine theo chương trình này. Hơn 6 triệu công dân Ukraine đã rời bỏ nhà cửa sau cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022.

Quyết định này được ban hành sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ đình chỉ một số chương trình cho phép người nhập cư tạm thời định cư tại nước này, trong đó có người Ukraine. Lệnh này kêu gọi dừng ngay lập tức các đơn xin liên quan đến các chương trình nhập cư của Ukraine trong khi chính quyền sẽ xem xét và quyết định có nên chấm dứt hay không.

Theo truyền thông địa phương, quyết định tạm dừng nhập cư của Mỹ sẽ chặn đường nhập cảnh của những người nhập cư chạy trốn khỏi một số nơi bất ổn nhất trên thế giới, như Ukraine, Haiti và Venezuela cùng nhiều quốc gia khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố, nhiều chương trình trong số này "ngay từ đầu đã không hợp pháp".

Trong một động thái tương tự, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đình chỉ hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài, bao gồm cả viện trợ phi quân sự cho Ukraine. Động thái này đã khiến các tổ chức phi chính phủ của Ukraine, nhiều tổ chức phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Washington, rơi vào tình trạng hỗn loạn, một số tổ chức lên tiếng lo ngại về khả năng duy trì sau lệnh đóng băng viện trợ.

Theo Kim Phượng (HNMO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng, trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa), Thủ tướng Anh Keir Starmer tại cuộc họp báo chung ở Paris ngày 6-1-2026. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Tin thế giới sáng 7-1: Mỹ lần đầu hậu thuẫn thiết lập các ‘trung tâm quân sự’ khắp Ukraine

(GLO)- Nga ủng hộ Venezuela bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia; Mỹ lần đầu hậu thuẫn thiết lập các ‘trung tâm quân sự’ khắp Ukraine; Israel tiếp tục không kích vào Liban; Giá rét bao trùm châu Âu, ít nhất 5 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-1.

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

(GLO)- Mỹ có thể tăng thuế đối với Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu của Nga. Đây là phát ngôn của Tổng thống Donald Trump với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) mới đây.

Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Caracas. Ảnh: THX/TTXVN

Tin thế giới sáng 6-1: Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela

(GLO)- Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela; Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela; Ukraine cáo buộc Nga tấn công hàng loạt vào Kharkiv; Ấn Độ: Nhiều người phải sơ tán do cháy lớn ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-1.

null