Mưa lũ gây sạt lở, nhiều nơi ở Quảng Ngãi bị chia cắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mưa lớn kéo dài, nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị ngập, sạt lở, gây chia cắt giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn về việc ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Tại Tỉnh lộ 624B, nối huyện Nghĩa Hành với huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cấm phương tiện lưu thông vì một phần mặt đường ở khu vực đèo Quán Thơm (xã Hành Thịnh) bị lũ “ngoạm” sâu gây sạt lở xuống sông Vệ.

Theo ghi nhận của PV, vị trí xảy ra sạt lở khoảng 20m, ăn sát vào mép đường tỉnh lộ 624B. Địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo cấm người qua lại. Trong khi đó, nước trên sông Vệ dâng cao, chảy xiết.

Khu vực sạt lở sát sông Vệ, ăn sâu vào đường tỉnh 624B.
Khu vực sạt lở sát sông Vệ, ăn sâu vào đường tỉnh 624B.

Tại huyện Minh Long, điểm Km 32+400 đường đi xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (thuộc thôn An Thanh, xã Thanh An) xảy ra sạt lở đất làm ảnh hưởng giao thông. Ước tính lượng đất đá sạt lở chiều dài khoảng 50 mét.

Chính quyền địa phương đã cắm biển báo khu vực sạt lở, chốt chặn và thông báo cho nhân dân không qua lại khu vực sạt lở trên.

Mưa lớn cũng gây sạt lở, làm hư hỏng 3 ngôi nhà của người dân ở xã Ba Giang và Ba Vinh, làm hư hỏng đập dâng suối Lế (huyện Ba Tơ).

Chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo cấm người qua lại khu vực sạt lở.
Chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo cấm người qua lại khu vực sạt lở.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán di dời 16 hộ (34 nhân khẩu) ở vùng ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, thị xã Đức Phổ 15 hộ (30 nhân khẩu), huyện Ba Tơ 1 hộ (4 nhân khẩu).

Trong ngày 24/11, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn kéo dài. Do ảnh hưởng mưa lớn, Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực sông Trà Câu (thị xã Đức Phổ) nước tràn mặt đường, giao thông bị ảnh hưởng.

Sạt lở tại huyện Minh Long, ước tính lượng đất đá sạt lở chiều dài khoảng 50 mét.
Sạt lở tại huyện Minh Long, ước tính lượng đất đá sạt lở chiều dài khoảng 50 mét.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục kịp thời cập nhật tình hình mưa, lũ tại địa phương để có chỉ đạo phù hợp, thông tin kịp thời cho giáo viên, học sinh, nhất là ở vùng ven sông, hạ lưu các hồ chứa, vùng trũng, vùng sạt lở để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học khi có lũ lớn, mất an toàn, đi lại nguy hiểm; thông tin cho cha mẹ học sinh quản lý, đưa đón con an toàn. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động kiểm tra phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thực hành, kho… xác định vị trí an toàn để chứa hồ sơ, thiết bị, chủ động di chuyển cơ sở vật chất, thiết bị đến vị trí cao, đề phòng ngập nước do lũ lớn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa lớn liên tục. Nhiều nơi lượng mưa vượt mức 700 mm. Đêm nay, khả năng lũ trên sông Vệ vượt báo động 3, nhiều khu vực dọc sông sẽ ngập sâu.

Trước diễn biến phức tạp mưa lũ, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện hỏa tốc, yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chủ động theo dõi chặt thông tin thời tiết, sớm cảnh báo mưa lũ lớn ở các khu vực cho người dân biết để phòng tránh.

Nhiều nhà dân ở thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sâu.
Nhiều nhà dân ở thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sâu.

Trong đó lưu ý thị xã Đức Phổ và huyện Nghĩa Hành (2 địa phương lũ lên nhanh) huy động tối đa lực lượng tại chỗ kiểm tra kỹ các tuyến đường, khu dân cư bị ngập. Phương tiện, nhân lực cũng sẵn sàng 24/24h để hỗ trợ người dân ở lưu vực sông Vệ và sông Trà Câu.

Cắm biển cảnh báo và kiên quyết ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm (ngầm, tràn, đường bị ngập sâu, sạt lở…). Tạm dừng hoạt động đò ngang và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ. Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Nước trên sông Trà Câu dâng cao tràn qua Quốc lộ 1A.
Nước trên sông Trà Câu dâng cao tràn qua Quốc lộ 1A.

Ông Giang cũng yêu cầu các huyện miền núi không lơ là, chủ quan, khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét… chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Theo Nguyễn Ngọc (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

null