Meta AI bắt đầu có mặt tại 41 quốc gia châu Âu từ tuần này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Liên minh châu Âu (EU), Meta AI sẽ chỉ cung cấp các câu trả lời dạng văn bản cho người dùng và dựa vào thông tin tìm kiếm trên web để đưa ra câu trả lời.

untitled-1395.jpg
(Ảnh: The Verge)

Hôm ngày 20/3, Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram, thông báo việc ra mắt trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) tạo sinh ở các nước châu Âu từ tuần này.

Như vậy, sau hơn 1 năm triển khai ở Mỹ, từ tuần này Meta AI bắt đầu có mặt tại 41 quốc gia châu Âu.

Theo Meta, công ty đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đưa công nghệ AI đến người dùng ở châu Âu vì hệ thống quy định phức tạp.

Tại Liên minh châu Âu (EU), Meta AI sẽ chỉ cung cấp các câu trả lời dạng văn bản cho người dùng và dựa vào thông tin tìm kiếm trên web để đưa ra câu trả lời.

Điều này khác với tại Mỹ, nơi Meta AI có thể tạo hình ảnh. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) của Meta AI đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu, nhưng tại EU, Meta AI sẽ không được huấn luyện dựa trên dữ liệu người dùng theo quy định của Đạo luật AI.

AI là ưu tiên hàng đầu của Meta cũng như các “gã khổng lồ” thung lũng Silicon khác. Công ty này dự kiến đầu tư từ 60-65 tỷ USD trong năm 2025. Phần lớn số tiền sẽ được chi cho trung tâm dữ liệu, máy chủ và cơ sở hạ tầng mạng cần thiết để phát triển các mô hình AI.

Trong tuyên bố đưa ra hồi tháng 1, khi công bố kết quả tài chính năm 2024 của Meta, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg khẳng định đây là nỗ lực lớn nhằm giúp công ty thúc đẩy các sản phẩm cốt lõi và kinh doanh, mở khóa đổi mới sáng tạo.

Meta tuyên bố hiện có khoảng 700 triệu tài khoản hoạt động hằng tháng sử dụng trợ lý Meta AI, nhưng vẫn còn thấp hơn con số 1 tỷ mà Giám đốc điều hành Zuckerberg cho là cần thiết để đảm bảo “lợi thế lâu dài bền vững”.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi

Khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng và Nhà nước ta xác định mục tiêu lắp đặt từ 6-17 GW điện gió ngoài khơi (ĐGNK) giai đoạn 2030-2035. Một số tổ chức trong nước và quốc tế đã có những nghiên cứu sơ bộ về tiềm năng điện gió ngoài khơi.

null