Mang tiền giả đi mua vé số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người phụ nữ ở Trà Vinh mang tiền giả đến Vĩnh Long để mua vé số thì bị người dân phát hiện, đuổi bắt.  

Diện tại cơ quan điều tra.
Diện tại cơ quan điều tra.


Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mỹ Diện (41 tuổi, ngụ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.

Theo kết quả điều tra, sáng 4/1, Diện chạy xe máy trên quốc lộ 54 đến xã Đông Thành (thị xã Bình Minh). Diện dừng xe mua 5 tờ vé số từ anh Trần Văn Rọng. Diện lấy tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng trả và nhận lại tiền thừa.

Anh Rọng phát hiện tờ tiền vừa nhận là giả nên tri hô. Diện lên xe máy bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi bắt, báo cơ quan Công an. Công an thị xã Bình Minh đã thu giữ 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Kết quả giám định tất cả 8 tờ tiền nêu trên đều là tiền giả.

 

Theo Thanh Thảo – Hoàng Thân (cand)

 

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.