Lĩnh án tử hình vì vận chuyển trái phép 10 bánh heroin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình có đủ căn cứ để xác định Ngô Dương Thanh là người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin có trọng lượng gần 3,5 kg.

Bị cáo Ngô Dương Thanh tại phiên toà. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)
Bị cáo Ngô Dương Thanh tại phiên toà. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)


Ngày 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với Ngô Dương Thanh (sinh năm 1973) trú tại tổ 1, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa cũng như cơ quan điều tra, bị cáo Ngô Dương Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình có đủ căn cứ để xác định Ngô Dương Thanh là người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin có trọng lượng gần 3,5 kg.

Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt bị cáo Ngô Dương Thanh mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 và Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng năm 2017, Ngô Dương Thanh có quen biết một người đàn ông dân tộc Mông tại xã Hang Kia (Mai Châu) tên là Trư. Ngày 10/4/2019, Ngô Dương Thanh điện thoại cho Trư nhờ tìm người làm thợ xây và Trư hứa sẽ tìm giúp.

Sau đó, Ngô Dương Thanh gọi điện rủ Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1974, trú tại Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên) đi lên xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình) để tìm thợ xây. Đến ngày 16/4/2019, Ngô Dương Thanh và Nguyễn Đức Thuận cùng đi xe máy lên xã Hang Kia.

Khi đi, Nguyễn Đức Thuận mang theo 1 gói heroin giấu ở trong ví để sử dụng cho bản thân nhưng không nói cho Thanh biết. Trên đường đi, hai người thay nhau lái xe và đến chiều tối cùng ngày, Ngô Dương Thanh lái xe chở Nguyễn Đức Thuận đến gần khu vực xã Hang Kia gọi điện cho Trư ra đón, sau đó cả 2 ăn cơm và ngủ lại nhà Trư.

Sáng 17/4/2019, Trư đặt vấn đề thuê Ngô Dương Thanh vận chuyển heroin từ Hang Kia về Hà Đông (Hà Nội) với số tiền 20 triệu đồng và Ngô Dương Thanh đồng ý. Sự việc trên chỉ có Ngô Dương Thanh và Trư biết, còn Nguyễn Đức Thuận không biết việc trao đổi thỏa thuận vận chuyển ma túy giữa Trư và Thanh.

Khoảng 9 giờ ngày 17/4/2019, Nguyễn Đức Thuận lái xe chở Ngô Dương Thanh về. Trên đường về, Nguyễn Đức Thuận hỏi Ngô Dương Thanh chở hàng gì thì Thanh chỉ nói mập mờ và hứa trả công cho Thuận từ 5-6 triệu đồng.

Lúc này Thuận nhận thức được “hàng” ở đây là ma túy và đang cất giấu ở trong xe máy của Thanh nhưng không biết ai là người giấu ma túy vào. Thuận đồng ý và không hỏi gì thêm. Khi Thuận chở Thanh về đến huyện Tân Lạc (Hòa Bình) thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật gồm 10 bánh heroin có tổng trọng lượng gần 3.5 kg.

Ngày 18/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngô Dương Thanh tại Tổ 1, Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên nhưng không phát hiện, thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đức Thuận và phát hiện, thu giữ thêm 2 gói nylon màu trắng chứa heroin có tổng trọng lượng là 2,62 gram và bắt quả tang trong người Thuận 0,84 gram heroin.

Hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đức Thuận do đã chết trước khi phiên tòa diễn ra.

Theo Vũ Hà (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null