Liên hợp quốc đề nghị Mỹ miễn thuế cho các quốc gia nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên hợp quốc đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn áp dụng thuế đối ứng cho các quốc gia nhỏ và nghèo nhất thế giới, vì lo ngại sẽ gây ra “tác hại kinh tế nghiêm trọng”.

Trong một báo cáo công bố tại tổ chức Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) xác định, có 28 quốc gia bị Tổng thống Trump đưa vào danh sách áp mức thuế cao hơn mức cơ bản 10%, dù mỗi nước trong số đó chỉ chiếm chưa đến 0,1% thâm hụt thương mại của Mỹ. Cụ thể, danh sách này bao gồm Lào, dự kiến sẽ phải chịu mức thuế 48%; Mauritius 40% và Myanmar 45%.

nong-dan-phoi-hat-ca-cao-o-kunsu-ghana-anh-nguon-unctad.jpg
Nông dân phơi hạt ca cao ở Kunsu, Ghana (ảnh nguồn: UNCTAD).

Theo UNCTAD, việc Mỹ tạm dừng áp đặt các loại thuế mới trong 90 ngày đã mang tới “thời điểm quan trọng để xem xét miễn trừ” các nền kinh tế nhỏ, dễ bị tổn thương và các nước kém phát triển “khỏi các mức thuế quan vốn không mang lại lợi ích gì cho chính sách thương mại của Mỹ, trong khi có khả năng gây ra tác hại kinh tế nghiêm trọng ở nước ngoài”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã thông báo kế hoạch thuế mới, áp dụng từ 11% lên 50% đối với 57 đối tác thương mại, bao gồm Liên minh châu Âu. Nhưng sau đó, ông đã quyết định tạm dừng việc thực hiện các loại thuế mới trong 90 ngày.

UNCTAD cho rằng, 36/57 đối tác thương mại được nhắc đến có mức thuế mới tạo ra chưa tới 1% doanh thu thuế quan hiện tại của Mỹ. Ngoài ra, UNCTAD cũng lưu ý, một số đối tác thương mại mà Mỹ nhắm tới xuất khẩu các mặt hàng nông sản không được sản xuất tại Mỹ và nước này có ít lựa chọn thay thế.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null