Liên đoàn Lao động Pleiku giành giải nhất toàn đoàn giải bóng bàn truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sau 2 ngày thi đấu hào hứng, tranh tài sôi nổi, chiều 27-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc Giải Bóng bàn truyền thống công nhân, viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh lần thứ V năm 2023.
Vận động viên ở nội dung đôi nam-nữ tranh tài nhất, nhì. Ảnh. Đinh Yến

Vận động viên ở nội dung đôi nam-nữ tranh tài nhất, nhì. Ảnh. Đinh Yến

Dự lễ bế mạc và trao giải thưởng Giải Bóng bàn truyền thống CNVC-LĐ toàn tỉnh năm 2023 có các ông, bà: Trần Thị Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; Từ Văn Thắng-Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh và hơn 200 vận động viên của 24 đoàn đến từ các cấp công đoàn trong tỉnh tham gia. Các VĐV được chia bảng để tranh tài ở 3 nội dung là đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Minh khẳng định: “Giải Bóng bàn CNVC-LĐ năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên Công đoàn và thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu thể thao rèn luyện sức khỏe. Các trận đấu diễn ra trong không khí sôi động và đầy kịch tính, đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những trận thi đấu quyết liệt, kịch tính, tranh giành từng điểm số trong từng hiệp đấu”.

Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cúp và giải toàn đoàn cho các đoàn đạt giải nhất, nhì, ba. Ảnh. Đinh Yến

Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cúp và giải toàn đoàn cho các đoàn đạt giải nhất, nhì, ba. Ảnh. Đinh Yến

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 17 giải cho các vận động viên đạt thành tích cao thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải nhất toàn đoàn cho LĐLĐ TP. Pleiku; giải nhì cho Công đoàn Viên chức tỉnh, giải ba cho Công đoàn ngành Y tế và LĐLĐ huyện Chư Prông cùng 19 giải khuyến khích.

Ông Từ Văn Thắng-Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Gia Lai trao giải nhất, nhì, ba và giải phong cách của nội dung đôi nữ. Ảnh. Đinh Yến

Ông Từ Văn Thắng-Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Gia Lai trao giải nhất, nhì, ba và giải phong cách của nội dung đôi nữ. Ảnh. Đinh Yến

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai, lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028).

Đồng thời, giải đấu còn là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao giữ gìn sức khỏe. Giải Bóng bàn CNVC-LĐ toàn tỉnh năm 2023 còn là chuỗi các hoạt động mở đầu trong Tháng Công nhân và Tháng Hành đồng về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 của LĐLĐ tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.