Cùng tiếp đoàn có các đồng chí: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và một số sở, ngành thuộc tỉnh.

Đây là hoạt động nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng đến dự lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Sor Soputra-Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tạo điều kiện để đoàn đến tham dự lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ diễn ra sáng 23-5.
Ngài Sor Soputra cho biết: “Nhân dân Campuchia vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam trong việc lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Chúng tôi xin chia buồn với nhân dân Việt Nam nói chung, những thân nhân của các liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Campuchia nói riêng. Khi sang đây, chúng tôi nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai. Nhân chuyến thăm hôm nay, chúng tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh kêu gọi, thúc đẩy các nhà đầu tư của Gia Lai đến đầu tư tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia”.

Đáp từ, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự vui mừng, chào đón Ngài Tỉnh trưởng cũng như đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Stung Treng đến thăm Gia Lai.
Đồng chí Hồ Văn Niên chia sẻ: “Gia Lai nói riêng, Việt Nam nói chung vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là cuộc chiến tranh cam go, trong quá trình đó, Việt Nam không chỉ đánh đuổi ngoại xâm mà còn cùng với nhân dân Campuchia đánh thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự hợp tác giữa Chính phủ và Nhân dân Campuchia trong thời gian qua, nhất là các tỉnh Đông Bắc Campuchia, đã giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về với đất Mẹ.
Thời gian sau này, quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ có thể sẽ có nhiều khó khăn do thời gian quá lâu, thông tin ngày càng ít đi, vì vậy, chúng tôi mong Chính phủ cũng như Nhân dân Campuchia tiếp tục hỗ trợ Gia Lai và các tỉnh khác của Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ hết sức thiêng liêng này”.
Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã giới thiệu sơ lược về Gia Lai, về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; trong đó, nhấn mạnh những tiềm năng phát triển về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhận định: “Thời gian qua, một số doanh nghiệp của Gia Lai cũng có những quan hệ làm ăn tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia, tuy nhiên, hoạt động này chưa được nhiều. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo tỉnh thúc đẩy hoạt động này mạnh hơn; đồng thời mong muốn lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng thường xuyên phối hợp để thúc đẩy quan hệ ngày càng gắn kết chặt chẽ trên mọi lĩnh vực”.