Khởi tố hiệu trưởng trường mầm non 'rút ruột' ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lập khống hồ sơ chi trả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và 'ăn chặn' cả tiền lương của bảo vệ, hiệu trưởng và kế toán một trường mầm non đã bị Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Giang (Hải Dương) khởi tố.

Ngày 15.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Nga (56 tuổi, trú tại thôn Kinh Trang, xã Thái Dương, H.Bình Giang) và bà Lê Thị Lộc (38 tuổi, trú tại thôn Quàn, xã Bình Xuyên, H.Bình Giang) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 2 điều 356 bộ luật Hình sự. Sai phạm này diễn ra tại một trường mầm non trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, năm 2018, bà Vũ Thị Nga với cương vị là Hiệu trưởng Trường mầm non xã Nhân Quyền (H.Bình Giang) đã tự ý thuê thợ về sửa chữa, lắp đặt nhiều trang thiết bị cho nhà trường. Việc này dẫn đến nợ nần kéo dài, không chi trả được.

Để giải quyết các khoản nợ và có kinh phí chi cho các hoạt động chung của nhà trường mà ngân sách không hỗ trợ, từ năm 2018 - 2021, bà Nga đã câu kết, chỉ đạo và cho phép bà Lê Thị Lộc, kế toán trường này, lập khống hồ sơ, chứng từ để lấy tiền từ ngân sách.

Trước khi vào năm học mới, lãnh đạo Trường mầm non xã Nhân Quyền đã họp riêng và lựa chọn 12 cán bộ, giáo viên làm công tác điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2019 - 2020. Sau đó, bà Nga họp toàn trường triển khai nội dung này đến các giáo viên để thực hiện.

Tại nghị quyết họp lãnh đạo và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường mầm non xã Nhân Quyền năm 2019 xác định, có 12 giáo viên được phân công làm công tác điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong 2 ngày (7 và 8.8.2019). Mỗi giáo viên làm công tác điều tra phổ cập sẽ được hỗ trợ 150.000 đồng/ngày từ ngân sách.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành công việc, bà Nga không thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với những người có trong danh sách thực hiện công tác phổ cập theo quy định. Cùng đó, để rút được tiền từ ngân sách nhà nước, bà Lộc đã lập khống hồ sơ, chứng từ đối với 19 người không tham gia công tác điều tra phổ cập giáo dục nhưng có danh sách nhận tiền làm việc này.

Bằng thủ đoạn trên, năm 2019, bà Lộc đã lập khống hồ sơ để rút tổng số 16,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Số tiền này, bà Lộc không chi cho các giáo viên mà giữ lại, quản lý để chi cho các hoạt động chung của trường.

Các bị can Vũ Thị Nga và Lê Thị Lộc tại cơ quan điều tra. CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can Vũ Thị Nga và Lê Thị Lộc tại cơ quan điều tra. CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp đó, từ khi về nhận công tác tại Trường mầm non xã Nhân Quyền, đến tháng 1.2019, bà Nga với vai trò là hiệu trưởng đã ký hợp đồng thuê ông N.T.H, là người địa phương làm bảo vệ cho trường với tiền công thực tế 2,3 triệu đồng/tháng (thời điểm này, ngân sách nhà nước cấp cho các trường để chi trả tiền thuê bảo vệ là 2,3 triệu đồng/người/tháng).

Từ tháng 1.2019, ngân sách nhà nước cấp cho các trường để chi trả tiền thuê bảo vệ là 3 triệu đồng/người/tháng. Để trục lợi tiền chênh lệch hằng tháng, bà Nga ký 2 hợp đồng thuê ông H. làm bảo vệ, một hợp đồng trả tiền công 2,3 triệu đồng/tháng, một hợp đồng trả 3 triệu đồng/tháng. Với hợp đồng trả tiền công 3 triệu đồng/tháng, bà Nga chuyển cho bà Lộc lập chứng từ rút tiền từ ngân sách nhà nước, trong khi đó chỉ trả ông H. 2,3 triệu đồng/tháng.

Từ đó, bà Lộc đã lập khống hồ sơ, chứng từ để rút tiền từ ngân sách nhà nước chi trả tiền công bảo vệ từ tháng 1.2019 đến tháng 11.2021 với mức chi 3 triệu đồng/tháng, lớn hơn số tiền chi thực tế 700.000 đồng/tháng. Bằng thủ đoạn trên, các bị can Nga và Lộc đã trục lợi tổng số tiền 24,5 triệu đồng.

Từ các thủ đoạn lập khống hồ sơ, chứng từ, các bị can Nga và Lộc đã gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước và các cá nhân là 37,7 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 251/2025/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành sửa đổi quy định về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu. Ảnh: Internet

Những quy định mới về xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 251/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó, sửa đổi Điều 22 và 23 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ: Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động

(GLO)- Chiều 24-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ tư để đánh giá tình hình thời gian qua và triển khai công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát địa điểm được quy hoạch xây dựng một số dự án của xã An Lão.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn là nền tảng đưa địa phương phát triển

(GLO)- Phát biểu tại buổi làm việc với 4 xã: An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn vào ngày 21-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích Gò Lăng tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: N.H

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt

(GLO)- Nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2025), chiều 19-9 (nhằm ngày 28-7 Âm lịch), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên (xã Bình Phú) và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An).

null