Khởi tố đối tượng Hàn Quốc trộm két sắt, lấy gần 5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can với Yoon Sanggi (SN 1975, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi Trộm cắp tài sản.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự CA TP Hà Nội xác nhận: Ngày 20/6, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố bị can đối với một đối tượng người Hàn Quốc là Yoon Sanggi (SN 1975) và phát lệnh truy nã một đối tượng khác là Choi Tae Yeol (SN 1969) về hành vi Trộm cắp tài sản.
Liên quan đến vụ việc này, vào tháng 11/2018, một chủ doanh nghiệp người Hàn Quốc trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội và công an quận Nam Từ Liêm về việc bị trộm đột nhập vào công ty sản xuất phụ kiện, lấy mất két sắt chứa 4,7 tỷ đồng.
Hai đối tượng Yoon Sanggi (trái) và Choi Tae Yeol.
Hai đối tượng Yoon Sanggi (trái) và Choi Tae Yeol.
Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Yoon Sanggi là đối tượng chủ mưu. Sau khi lần theo dấu vết và bắt tạm giam Yoon Sanggi, cơ quan công an đã thu giữ được gần 2,7 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, Yoon khai nhận làm việc tại công ty sản xuất phụ kiện Hàn Quốc và được ông chủ tin tưởng. 
Yoon biết được vị trí đặt két sắt và mật khẩu để vào được phòng chứa két sắt. Ngày 29/10/2018, Yoon cố tình rủ ông chủ đi ăn để tạo chứng cứ ngoại phạm, sau đó thông tin cho Choi Tae Yeol và một đối tượng khác cách thức đột nhập phòng chứa két sắt.
Đối tượng Choi Tae Yeol cùng đồng phạm sử dụng túi nilon đen bọc két sắt chứa hơn 4,7 tỷ đồng tiền mặt rồi mang ra xe ô tô trốn đi. Số tiền trộm được, nhóm đối tượng chia nhau ăn chơi. Hiện tại, Yoon Sanggi bị bắt còn Choi Tae Yeol và một đối tượng khác đã bỏ trốn.
Trọng Phú/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null