Khởi tố 2 Phó Giám đốc Sở TN và MT tỉnh Bình Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm ra khỏi nơi cư trú đối với ông Ngô Minh Thành và bà Phan Thị Xuân Thu, đều là Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận và ông Lê Trung Khánh - Phó trưởng phòng Tài nguyên nước và khoáng sản, thuộc sở này.

Ngày 8/2, nguồn tin PV Tiền Phong cho biết, ông Cao Sơn Dũng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định đình chỉ công tác 2 phó giám đốc sở này và 1 phó trưởng phòng Tài nguyên nước và khoáng sản.

Cụ thể, tại quyết định số 19, 20/QĐ-STNMT, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận tạm đình chỉ công tác đối với bà Phan Thị Xuân Thu và ông Ngô Minh Thành, đều là Phó Giám đốc Sở.

3 lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận bị khởi tố. Ảnh: Báo Thanh Tra.
3 lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận bị khởi tố. Ảnh: Báo Thanh Tra.

Còn tại quyết định số 21/QĐ-STNMT, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Trung Khánh - Phó trưởng phòng Tài nguyên nước và khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Cả 3 cán bộ nêu trên bị tạm đình chỉ công tác do Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm ra khỏi nơi cư trú kể từ ngày 14/1/2025.

Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, ông Ngô Minh Thành, bà Phan Thị Xuân Thu và ông Lê Trung Khánh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, 3 cán bộ trên có liên quan trong vụ án vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và một số tội danh khác, xảy ra tại Công ty Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra.

Hồi tháng 11/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can Phan Thành Muôn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hưng Thịnh về 2 tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an.
Các bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an.

6 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Vũ Đức Phương Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Titanium Hưng Thịnh; Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia; Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty CP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Thị Hằng, thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh; Hậu Tú Doanh, nhân viên kinh doanh Công ty CP Titanium Hưng Thịnh.

2 bị can về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, gồm Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ Công ty CP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty CP Titanium Hưng Thịnh.

Trước đó, từ ngày 30/10 - 7/11/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Công an Bình Thuận đã khám xét khẩn cấp Công ty CP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh. Qua đó xác định Công ty Hưng Thịnh đã khai thác titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và môi trường cấp; khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra vụ án.

Theo Duy Quang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null