Khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 1 tháng trở lại đây, Công an thị xã Ayun Pa đã liên tiếp điều tra làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nay Bak (SN 1997, trú tại buôn Chư Băh, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra của Công an thị xã, trưa 27-8, Bak đi bộ đến khu vực rẫy thuộc địa phận buôn Chư Băh để tìm bắt sóc. Trên đường đi, thấy chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 81T1-0502 của anh Nay Nhuôn (buôn Linh, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) dựng không có người trông coi, Bak nảy sinh ý định trộm cắp. Sẵn trong túi quần có chiếc chìa khóa xe máy của nhà, Bak thử cắm vào ổ khóa xe của anh Nhuôn thì mở được. Lấy được xe, đối tượng này chạy thẳng lên hướng huyện Phú Thiện tìm người để bán. Tuy nhiên, khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, khi đang điều khiển chiếc xe máy trộm được đến địa phận xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện), Bak đã bị lực lượng Công an thị xã Ayun Pa bắt giữ. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, tuy mới 20 tuổi nhưng Nay Bak đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và mới ra tù hồi tháng 4 năm nay.

 

Các đối tượng trộm cắp dây cáp điện bị Công an thị xã Ayun Pa tạm giữ. Ảnh: V.P

Trước đó, vào sáng 23-8, Công an thị xã Ayun Pa nhận được tin báo của Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai (tổ 1, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) về việc bị kẻ xấu cắt trộm 93 m dây điện 3 pha của Nhà máy Đường Ayun Pa. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và rà soát các đối tượng nghi vấn, đến ngày 25-8, Công an thị xã phát hiện tại nhà đối tượng Nay Thêm (SN 1998, trú tại buôn Ma Hrai, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) có một số vỏ dây cáp điện còn mới. Khi được mời lên cơ quan Công an làm việc, Thêm khai nhận trong lúc đi chơi ở gần khu vực Nhà máy Đường Ayun Pa thấy dây cáp điện chôn dưới đất bị mưa làm lộ ra nên về nhà kể với 2 anh trai là Nay Kới (SN 1992) và Nay Mông (SN 1994) cùng bạn bè gồm: Nay Trưng (SN 1989), Nay Yân (SN 1990), Nay Beo (SN 2000), Nay Khư (SN 1992), Ksor Myanh (SN 1981), cùng trú tại buôn Ma Hrai, xã Ia Hiao; Kpă Triang (SN 1999), Siu Ân (SN 1993), cùng trú tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Sau khi bàn bạc, trong 2 đêm (20 và 21-8), 10 đối tượng mang theo dụng cụ đến khu vực gần Nhà máy Đường Ayun Pa đào và cắt trộm được 74 m dây cáp điện. Thấy “ngon ăn”, đêm 22-8, các đối tượng lẻn vào bên trong nhà máy cắt trộm thêm 19 m dây cáp điện đem bán cho một tiệm phế liệu ở phường Cheo Reo lấy tiền tiêu xài.

Sau khi gây án, ngoại trừ Thêm, các đối tượng còn lại đều bỏ vào rẫy, rừng thuộc địa phận xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) và xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa) lẩn trốn. Kết hợp giữa vận động và truy bắt, đến ngày 16-9, toàn bộ 9 đối tượng còn lại đã bị Công an thị xã Ayun Pa bắt giữ hoặc ra đầu thú. Trên cơ sở kết quả định giá tài sản (93 m dây cáp điện trị giá trên 67 triệu đồng), Công an thị xã Ayun Pa đã ra quyết định tạm giữ 5 đối tượng, gồm: Nay Thêm, Nay Kới, Nay Trưng, Nay Yân và Siu Ân. Số đối tượng còn lại, Công an thị xã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Cũng liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn, Công an thị xã Ayun Pa đã khởi tố và tạm giam Nguyễn Văn Khoa (SN 1973, quê ở tỉnh Ninh Bình, là đối tượng sống lang thang). Theo hồ sơ của Công an thị xã, đêm 8-8, Khoa cùng 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa để trộm cắp xe máy. Tại đây, thấy chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 81M1-061.94 của bà Nguyễn Thị Thuận (tổ 1, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) không có người trông giữ, Khoa đứng cảnh giới để đồng bọn vào dùng vam phá khóa rồi lấy trộm. Sau đó, 2 đối tượng đem chiếc xe về nhà người quen ở thị trấn Phú Thiện cất giấu. Đến ngày 13-8, khi Đinh Công Hậu (là cháu của Khoa, SN 1997, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak) sang Phú Thiện chơi, Khoa đã kể lại chuyện trộm xe và đưa chiếc xe trộm được của bà Thuận cho Hậu mang về Đak Lak tìm chỗ bán. Sau đó, Khoa sang TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak) chơi và cùng Hậu thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy tại đây. Đến ngày 23-8, Khoa bị Công an thị xã Ayun Pa bắt giữ tại huyện Phú Thiện, còn Hậu bị Công an TP. Buôn Ma Thuột bắt sau đó một ngày.

Trao đổi với P.V, Đại úy Bùi Tất Thắng-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, cho biết: “Những tháng cuối năm, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn có thể sẽ diễn biến phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, Công an thị xã sẽ đẩy mạnh công tác quản lý, gọi hỏi, răn đe số đối tượng hình sự trên địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình ngay từ cơ sở; tổ chức tuần tra kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm vào buổi tối… nhằm phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm”.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

25 năm tù cho 3 bị cáo sa vào ma túy.

25 năm tù cho 3 bị cáo sa vào ma túy

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 9-Gia Lai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn xã Ia Grai với tổng mức án 25 năm tù.

Công an xã Kbang nhập vai, làm clip “gây sốt” trên mạng xã hội.

Công an xã Kbang nhập vai, làm clip “gây sốt” trên mạng xã hội

(GLO)- Thay cho các cách tuyên truyền có phần khô khan, Công an xã Kbang đã đổi mới đầy sáng tạo với những clip đang “viral” khắp mạng xã hội. Chính những đoạn clip triệu view ấy khiến hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trở nên gần gũi hơn để người dân sẵn sàng trao gửi niềm tin.

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

(GLO)- Chiều 30-5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Theo đó, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, từ ngày 15-12-2025 đến 28-5-2026, đơn vị đã phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm liên quan đến giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,346 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm trên 4 tỷ đồng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

(GLO)- Sáng 30-5, tại phường Pleiku, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên và nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

null