Kết thúc điều tra nghi vấn ông Joe Biden xử lý sai tài liệu mật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công tố viên đặc biệt Robert Hur đã kết thúc cuộc điều tra về nghi vấn Tổng thống Joe Biden giữ tài liệu mật từ thời còn làm phó tổng thống. Tuy nhiên, kết quả điều tra hiện chưa được công bố.

Hãng Reuters đưa tin, trong thư gửi Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết công tố viên đặc biệt Robert Hur đã nộp báo cáo cuối cùng của mình cho Nhà Trắng và luật sư riêng của Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 19-1. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 19-1. Ảnh: AP

Sau khi Nhà Trắng xem xét, báo cáo của ông Hur sẽ được gửi tới Quốc hội. Bộ trưởng Tư pháp cũng nói rằng sẽ công khai báo cáo nhiều nhất có thể, phù hợp với các yêu cầu pháp lý và chính sách của Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong thư Bộ trưởng Tư pháp gửi các nghị sĩ mà AFP được xem hôm 7-2, ông Garland cho biết ông Hur đã đưa cho ông báo cáo điều tra 2 ngày trước đó. “Tôi cam kết công khai báo cáo của công tố viên đặc biệt càng nhiều càng tốt”-ông Garland cho hay.

Trong khi đó, theo tờ Washington Post, các trợ lý của Biden cho biết tài liệu vô tình được đưa đến nhà và văn phòng của Tổng thống do “nhân viên làm việc cẩu thả”.

Được biết, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã bổ nhiệm ông Robert Hur làm công tố viên đặc biệt vào tháng 1-2023 để điều tra việc Tổng thống Joe Biden nắm giữ các tài liệu mật từ thời còn làm phó tổng thống.

Các tài liệu này đã được tìm thấy vào năm 2022 tại nơi ở của ông Biden tại Wilmington, bang Delaware và tại văn phòng cũ của ông ở Washington.

Cũng giống như cựu Tổng thống Donald Trump, công tố viên đặc biệt Jack Smith đã truy tố và cáo buộc ông Trump gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia vì nắm giữ thông tin quốc phòng và hạt nhân tuyệt mật sau khi rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa 2 vụ việc là ông Biden được phát hiện chỉ lưu giữ khoảng 10 tài liệu, trong khi tìm thấy hơn 100 tài liệu tại nhà của ông Trump.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null