Ia Pa: Tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí,công cụ hỗ trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 15 đến ngày 22-7, Công an các xã: Ia Mrơn, Ia Broái và Kim Tân của huyện Ia Pa qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và tuần tra vũ trang ban đêm đã vận động thu gom, thu giữ 17 khẩu súng tự chế bắn đạn bi (súng cồn, súng kíp) và 25 vũ khí thô sơ, trong đó đáng chú ý thu giữ một số linh kiện để chế tạo súng như bán súng, ống nhòm, thước ngắm…và các loại khác như roi điện, bình xịt hơi cay, ná cao xu của các đối tượng đặt mua qua mạng Internet, đây là những loại vũ khí rất nguy hiểm khi sử dụng sai mục đích.
Người dân giao nộp súng tại Công an xã Kim Tân. Ảnh: Đan Nguyên
Người dân giao nộp súng tại Công an xã Kim Tân. Ảnh: Đan Nguyên
Được biết, trên địa bàn huyện Ia Pa tập trung chủ yếu người dân tộc Jrai, Bana, Tày, Nùng, các dân tộc này thường có thói quen sử dụng vũ khí để săn bắn thú rừng, chim chóc cũng như bảo vệ mùa màng, nương rẫy. Công an huyện Ia Pa thường xuyên chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an xã chính quy tăng cường tuyên truyền, vận động bà con quần chúng nâng cao hiểu biết chấp hành pháp luật, tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, súng, đạn, thực hiện hiệu quả các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Nhờ vậy, từ đầu năm 2019 đến nay,  trên địa bàn huyện Ia Pa không xảy ra vụ phạm tội nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí, súng đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Đan Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null