Hoảng hồn với quý ông cấy bi, đặt chùy... cải thiện "chuyện ấy"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để tăng thêm bản lĩnh chốn phòng the, nhiều quý ông rỉ tai nhau chiêu cấy bi, đeo khuyên, đặt chùy... cho “cậu nhỏ”. Song sau thời gian lỡ dại cấy dị vật, nhiều quý ông đã nhập viện trong tình trạng “vũ khí” bị trục trặc.
 Nhiều quý ông phải nhập viện sau một thời gian liều mình đeo bi cho
Nhiều quý ông phải nhập viện sau một thời gian liều mình đeo bi cho "cậu nhỏ" (ảnh minh họa)
Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phải làm thủ thuật tháo bi cho một quý ông sau gần 10 năm đeo bi vào "cậu nhỏ". 
Nam bệnh nhân này cho biết trước đó để tăng kích cỡ và tăng khoái cảm cho bản thân và bạn tình, anh đã cấy 2 viên bi (lấy trong chai rượu ngoại) vào "chỗ ấy". Việc cấy bi này do một người bạn giúp. Gần đây, vùng dương vật cấy bi hay bị mẩn ngứa, dị ứng, thậm chí có dấu hiệu nhiễm trùng, chảy máu. Sau khi được lấy dị vật, tình trạng khó chịu của bệnh nhân đỡ dần nhưng anh này cũng được bác sĩ khuyên tạm ngừng "chuyện ấy" trong một thời gian.
Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Khoa Ngoại-Thận-Tiết niệu thuộc Bệnh viện Đại học Y, cho biết từng can thiệp tiểu phẫu lấy dị vật cho một số nam giới đã cấy vào dương vật. Trong số này có một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, người sốt, dương vật sưng tấy, phù nề, chảy dịch và đau đớn. 
Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện phía trên dương vật, nơi gần bao quy đầu có 2 dị vật tròn có đường kính khoảng 0,5 cm, khi ấn vào các dị vật bệnh nhân cảm thấy đau nhức. Ở vị trí khác cũng phát hiện 1 dị vật tròn tương tự. Bệnh nhân cho biết cách đây không lâu có cấy 3 viên ngọc trai vào dương vật. Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật lấy bỏ dị vật và làm sạch ổ viêm cho bệnh nhân. "Những bệnh nhân này cho hay mục đích của gắn dị vật vào dương vật là mong muốn tăng kích thước dương vật; tăng độ chà sát, tăng độ gồ ghề, tạo ra ma sát nhiều hơn và tăng khoái cảm tình dục cho bản thân và cho bạn tình"-bác sĩ Liên chia sẻ.
Theo một số bác sĩ nam khoa, dị vật được sử dụng để cấy vào dương vật, ngoài bi (bi xe đạp, viên bi trong các chai rượu ngoại) còn có những vật nhựa được mài hình dáng như thanh kiếm, viên kẹo cao su hay tạo lỗ để đeo, có thể đeo 1 hay 2 kiếm song song, thậm chí chèn vào "của quý" một nhúm lông bò, lông lợn…nhằm tăng thêm cảm giác kích thích khi quan hệ, đeo khuyên, đeo chùy… Chất liệu các dị vật này cũng rất đa dạng như: nhựa, vàng hay bạc... với các kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên, nhiều chị em phụ nữ khi "thưởng thức" món này thường rất đau đớn, có trường hợp chảy máu và viêm nhiễm âm đạo. Nếu chẳng may dị vật bị tuột và lưu lại trong âm đạo rất nguy hiểm cho bạn tình.
 
Các sĩ khuyến cáo quý ông nên tránh những hành vi phản khoa học để tăng cường khóa cảm
Các sĩ khuyến cáo quý ông nên tránh những hành vi phản khoa học để tăng cường khóa cảm "chuyện ấy" - Ảnh: GĐXH
Bác sĩ Nguyễn Thế Lương-Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội-bác sĩ chuyên khoa nam học, cho biết các cơ sở y tế không có dịch vụ cấy dị vật vào dương vật nên các nam giới đều nghiến răng chịu đau để tự làm hoặc tìm đến các dịch vụ "chui". Nhiều trường hợp khi đến các trung tâm nam khoa trong tình trạng "của quý" sưng vù, viêm nhiễm, thậm chí có nguy cơ hỏng vĩnh viễn. 
Theo bác sĩ Lương, nhiều quý ông liều mình đeo cấy các dị vật vào cơ quan sinh dục để tăng chất lượng cuộc yêu và tạo dấu ấn riêng, nhưng cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ một bằng chứng nào khẳng định điều này. Trong khi đó, điều này có thể gây nhiễm khuẩn, chảy máu, tổn thương, viêm nhiễm. 
Với một phụ nữ bình thường, nếu nhìn thấy những vật cụ này còn cảm thấy sợ phát khiếp đến mức mất cảm hứng, chứ chưa nói gì đến chuyện tăng khoái cảm. Ngoài ra, với những "công cụ hỗ trợ" này, trừ việc cấy bi, chẳng bao cao su nào chịu nổi và như vậy sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh qua đường tình dục, đặc biệt là HIV. Hơn nữa, việc cấy hay đeo các dị vật trong điều kiện không hợp vệ sinh, không được vô trùng còn dễ gây nhiễm trùng, gây rò tắc niệu đạo, thậm chí hỏng "súng" vĩnh viễn.
D.Thu (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null