“Giữ chân” học trò bằng mô hình bán trú dân nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mô hình bán trú dân nuôi, những năm qua, Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Krông Năng, huyện Krông Pa) đã huy động học sinh tới trường, tăng tỷ lệ chuyên cần và góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Krông Năng là xã vùng khó với gần 98% dân số là người dân tộc thiểu số. Trình độ dân trí hạn chế cùng với địa hình rộng, dân cư sống không tập trung đã phần nào gây khó khăn trong việc duy trì sĩ số học sinh. Điều này luôn khiến các thầy-cô giáo Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo trăn trở. Trước thực tế đó, năm 2019, nhà trường đã xây dựng mô hình bán trú dân nuôi.

Cô và trò Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo vui vẻ chuẩn bị bữa ăn trưa. Ảnh: Mai Ka

Cô và trò Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo vui vẻ chuẩn bị bữa ăn trưa. Ảnh: Mai Ka

Nhà có 4 người con, chị Ksor Nhuk (buôn Ia Sóa) luôn phải tất bật lo miếng cơm, manh áo nên việc học của các con bị sao nhãng. Hơn nữa, nhà cách trường 13 km, các cháu nhiều lúc không thể kịp tới trường đúng giờ.

“Bọn trẻ nhiều lúc phải nghỉ học, ở nhà theo ba mẹ đi làm rẫy. Từ khi nhà trường mở mô hình bán trú, gia đình tôi cho con ở lại để tập trung cho việc học, không phải nghỉ giữa chừng. Thấy các con vui vẻ, hòa nhập với môi trường và thích đi học tôi mừng lắm”-chị Nhuk chia sẻ.

Cũng như đa số các bạn trong lớp 6A, gia đình em Ksor Nga thuộc diện khó khăn, nhà lại cách xa trường. Bố mẹ thường ở lại trên rẫy vào buổi trưa nên em thường chỉ đi học buổi sáng, vắng buổi chiều vì không có ai đưa đến lớp. Việc nghỉ học thường xuyên khiến em không theo kịp bạn bè. Nga tâm sự: “Từ lúc em được học bán trú, em lại ở trường nên không bị vắng học buổi nào. Ở đây, em được các thầy cô chăm sóc từ việc sinh hoạt tới học tập”.

Khi triển khai mô hình bán trú dân nuôi, nhà trường đã nhận được sự quan tâm của Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng nhà ở, giường nằm, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, công trình vệ sinh, công trình nước sạch và sân chơi cho học sinh. Ngoài việc các em được hưởng chế độ chính sách hàng tháng dành cho học sinh bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn, nhà trường còn triển khai mô hình vườn rau xanh để bổ sung thêm thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng cho các bữa ăn.

Là người trực tiếp chăm sóc, theo dõi và phụ đạo kiến thức cho các em ở bán trú, thầy Kpă Si-giáo viên bộ môn Tin học-chia sẻ: “4 năm qua, tôi gắn bó thường xuyên với các em. Ngoài việc đảm bảo cho các em về sinh hoạt, học tập, vui chơi, tôi còn dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh từng học sinh để có hướng giúp đỡ cụ thể. Trong quá trình học tập, một vài em cũng có ý định nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc tự ti vì học yếu. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, tôi đã kịp thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm vận động học sinh quay lại lớp; đồng thời, kèm cặp, phụ đạo kiến thức để các em tiến bộ hơn”.

Em Ksor Nga (áo xanh) rất thích ở lại trường vì được các thầy-cô giáo chăm sóc từ việc sinh hoạt tới học tập. Ảnh: Mai Ka

Em Ksor Nga (áo xanh) rất thích ở lại trường vì được các thầy-cô giáo chăm sóc từ việc sinh hoạt tới học tập. Ảnh: Mai Ka

Thầy Mai Văn Nghĩa-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Trước đây, nhiều phụ huynh không cho con ở lại bán trú vì muốn có người phụ giúp việc nhà. Nhưng sau khi được nhà trường vận động, đa số gia đình đều đồng ý cho con theo học bán trú. Cùng với đó, các bậc phụ huynh cũng quan tâm đến việc học của con em mình nhiều hơn.

Năm học này, toàn trường có 621 học sinh, trong đó có 192 em ở bán trú. Ngay từ đầu năm học, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 99,5%, chất lượng học tập cũng được nâng lên rõ rệt. “Có được kết quả này, bên cạnh nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên thì không thể không nhắc đến lợi ích từ mô hình bán trú dân nuôi. Tuy nhiên, nhà trường cũng gặp một số khó khăn khi thiếu chỉ tiêu về y tế học đường và chế độ cho cán bộ, giáo viên làm công tác quản lý khu bán trú”-thầy Nghĩa trăn trở.

Còn ông Nay Yút-Bí thư Đảng ủy xã Krông Năng thì cho hay: Đối với địa bàn vùng khó như Krông Năng, mô hình bán trú dân nuôi thực sự cần thiết nhằm “giữ chân” học sinh, giúp các cháu yên tâm đến lớp. Nhờ mô hình này, tỷ lệ học sinh đến lớp tăng lên theo từng năm, số học sinh bỏ học cũng ít hơn.

Ông Chu Sĩ Lin-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa: “Toàn huyện có 45 trường ở 3 bậc học. Trong đó, Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Krông Năng) là đơn vị duy nhất thực hiện mô hình bán trú dân nuôi. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã có nhiều nỗ lực để phát huy hiệu quả mô hình, qua đó duy trì tỷ lệ chuyên cần, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục cũng như đảm bảo sức khỏe của học sinh”.

Có thể bạn quan tâm

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 18-6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

(GLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số". Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Từ ngày mai (15-6), Gia Lai chính thức vận hành trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

null