Thông tin quảng cáo

Giống chanh leo (King) Đài Nông 1 cho tỷ lệ đậu quả cao, chất lượng quả đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-4, Công ty cổ phần Giống cây trồng Công nghệ cao Naseeds (thành viên Tập đoàn Nafoods) ra mắt giống chanh leo (King) Đài Nông 1. Đây là giống thuần chủng, năng suất cao được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng, ổn định vùng trồng và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, một trong những tồn tại của sản xuất chanh leo hiện nay là chất lượng giống không đồng đều, nhiều nguồn giống bị thoái hóa sau thời gian dài nhân giống thương mại, dẫn đến năng suất và chất lượng quả giảm.

Giống (King) Đài Nông 1 cho tỷ lệ đậu quả cao, chất lượng quả đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Đài Nông 1 vốn là giống quen thuộc với người trồng chanh leo. Tuy nhiên, trước thực trạng suy giảm độ thuần chủng, việc phục tráng và phát triển lại nguồn giống chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết.

Trước yêu cầu này, Naseeds đã hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia quốc tế để tiếp nhận công nghệ từ Đài Loan, qua đó chủ động phát triển nguồn giống thuần chủng, đảm bảo chất lượng ngay từ khâu đầu vào.

(King) Đài Nông 1 được Naseeds nghiên cứu, phát triển và ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại.

(King) Đài Nông 1 được phát triển theo mô hình cây ghép, kết hợp cành ghép thuần chủng với gốc ghép chanh leo bản địa Việt Nam. Gốc ghép có bộ rễ khỏe, khả năng kháng bệnh tốt, trong khi cành ghép quyết định năng suất và chất lượng quả.

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng-Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng Công nghệ cao Naseeds-cho biết: “Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Nafoods Group đã từng bước xây dựng một nền tảng vững chắc, luôn là đơn vị xuất khẩu chanh leo cô đặc hàng đầu; phát triển hơn 5.000 ha vùng nhiên liệu, sản phẩm xuất khẩu vào 70 quốc gia trên thế giới, giữ thị phần lớn trong lĩnh vực giống chanh leo Việt Nam.

Đây là động lực để chúng tôi thực hiện hóa tầm nhìn để trở thành Tập đoàn nông nghiệp-thực phẩm hàng đầu Châu Á được xây dựng trên nền tảng giá trị nông nghiệp đáng tin cậy và công nghệ tiên tiến, tiên phong kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp-thực phẩm hiện đại, tuần hoàn và bền vững”.

Quy trình sản xuất cây giống được kiểm soát chặt chẽ, ứng dụng công nghệ PCR/PCR-RT để kiểm tra và loại bỏ mầm bệnh, đảm bảo cây giống sạch bệnh trước khi cung ứng ra thị trường. Với năng lực sản xuất 15 triệu cây giống sạch bệnh mỗi năm, Naseeds hiện là một trong những trung tâm sản xuất giống chanh leo lớn nhất Châu Á.

PGS.TS Nguyễn Văn Viết-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giống cây trồng Công nghệ cao Nafoods.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Viết - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giống cây trồng Công nghệ cao Nafoods, giống (King) Đài Nông 1 được phát triển trên nền tảng là cây giống mang gen thuần chủng, kết hợp công nghệ ghép tiên tiến để kết hợp với khả năng sinh trưởng mạnh và kháng bệnh tốt của gốc ghép bản địa. Nhờ đó, cây chanh leo (King) Đài Nông 1 cho năng suất ổn định và chất lượng quả đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Viết, việc kiểm soát chất lượng giống ngay từ đầu vào, đặc biệt thông qua các công nghệ như PCR, là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm rủi ro cho người trồng. Đặc biệt, cây chanh leo (King) Đài Nông 1 kháng được bệnh trong đất; được tích hợp rất nhiều công nghệ mối ghép. Ngoài ra, cây chanh leo (King) Đài Nông 1 chống chịu rất tốt với môi trường.

Kết quả ghi nhận tại các mô hình trồng thử nghiệm cho thấy giống (King) Đài Nông 1 cho tỷ lệ đậu quả trên 80%, mỗi cây đạt khoảng 400-500 quả/năm. So với giống truyền thống, tỷ lệ đậu quả tăng khoảng 8%.

Chất lượng quả được cải thiện với kích thước đồng đều, độ Brix cao, phù hợp cho chế biến và xuất khẩu. Năng suất bình quân đạt khoảng 45 đến 50 tấn/ha, cao hơn so với giống trước đây. Tại vườn trồng, nông dân đánh giá giống mới giúp cây sinh trưởng khỏe, tỷ lệ đậu quả cao, chất lượng quả ổn định, thuận lợi cho tiêu thụ và liên kết sản xuất.

Việc đưa vào sản xuất giống chanh leo thuần chủng, kiểm soát chất lượng từ đầu vào được xem là giải pháp quan trọng để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu.

Từ nghiên cứu đến thực tế sản xuất, (King) Đài Nông 1 không chỉ là một giống cây mới, mà là minh chứng cho cách làm nông nghiệp bài bản - nơi Nafoods xây dựng một nền tảng giá trị nông nghiệp đáng tin cậy, vận hành bởi công nghệ, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm tuần hoàn và bền vững, đồng hành cùng người nông dân tạo nên giá trị bền vững cho ngành chanh leo Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm