Giải đáp những thắc mắc về chuyện vô sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thông tin của Bộ Y tế, hiện nước ta có khoảng 7,7% các cặp vợ chồng độ tuổi sinh sản (tương đương hơn 1 triệu cặp) gặp các vấn đề vô sinh, hiếm muộn.

Đặc biệt, tỷ lệ vô sinh thứ phát (sau một lần mang thai) có xu hướng gia tăng.

Tiếc rằng vẫn còn không ít ngộ nhận tai hại liên quan đến chủ đề này.

1. Vô sinh là lỗi của phụ nữ!

NHẦM TO. Trong ý thức phổ biến, đàn ông là nhân vật lúc nào cũng có thể sản sinh hậu duệ. Dĩ nhiên khi đối tượng không bị liệt dương hoặc triệt sản. Trong khi các nghiên cứu khoa học cho thấy, xác suất vô sinh có thể xảy ra với hai giới ở mức độ 50/50.

2. Đàn ông có khả năng sinh sản đến cuối đời.

SAI BÉT. Sự thật cơ thể đàn ông sản xuất tinh trùng từ thời điểm trưởng thành giới tính đến lúc từ trần. Các nghiên cứu khoa học chứng minh, điều đó hoàn toàn không có nghĩa, đàn ông có khả năng sinh sản đến cuối đời.

Thực tế, cùng thời gian phong độ tinh trùng ngày càng suy yếu. Ngay từ nửa thập kỷ thứ 4 đời người, đội quân tinh trùng đã giảm về số lượng và năng lực di chuyển. Sau đó tình hình còn xấu hơn, cuối tuổi 40 ghi nhận hiện tượng giảm thiểu số lượng tinh trùng có cấu trúc hợp chuẩn và dung lượng tinh dịch giảm dần sau vài năm tiếp theo.

Cùng tuổi tác cũng gia tăng con số tinh trùng bị tổn thương, đồng nghĩa với nguy cơ sinh con khuyết tật di truyền.

Vô sinh, nỗi buồn của hàng triệu cặp vợ chồng, xác suất nguyên nhân 50/50 chia đều hai giới.
Vô sinh, nỗi buồn của hàng triệu cặp vợ chồng, xác suất nguyên nhân 50/50 chia đều hai giới.

3. Để nhanh có thai cần thực hành gần gũi hàng ngày hoặc chỉ vào thời gian rụng trứng.

KHÔNG ĐÚNG. Một số lý thuyết cho rằng, muốn nhanh có thai cần thực hành chuyện ấy hàng ngày, tốt nhất vài lần/ngày.

Những người khác khuyên mày râu, gắng nhịn đến thời điểm rụng trứng, bởi khi ấy với mật độ đông tinh binh hơn, xác suất thụ thai sẽ lớn hơn. Không sai lầm nào lớn hơn! Thời gian lưu trú trong tinh hoàn quá lâu, các chỉ số sinh học của tinh trùng sẽ suy giảm trong khi khả năng thụ tinh thành công quyết định bởi chất lượng, không phải số lượng con giống.

Những nghiên cứu do Quỹ Gyncentrum thực hiện với nhóm 100 phu quân đang nỗ lực có con cho thấy, hiệu quả nhất, khi mày râu gần gũi phu nhân sau thời gian nhịn gần gũi 2-3 ngày. Với giãn cách như thế, con giống thể hiện những tố chất sinh học tốt nhất. Chúng trưởng thành đầy đủ và sung sức nhất.

4. Hút thuốc lá có thể hủy hoại khả năng thụ thai.

CHÍNH XÁC. Không có gì nghi ngờ, những hợp chất độc hại sẵn có trong thuốc lá hủy hoại toàn bộ cơ thể, trong đó có hệ sinh sản.

Chúng sát hại cả phụ nữ, cũng như nam giới. Nicotin tàn phá tế bào trứng, có thể làm tổn thương cơ chế đóng mở các van mao mạch, gây mất ổn định tuần hoàn máu vùng cậu nhỏ, thời gian kéo dài sẽ dẫn đến rối loạn cương dương và hậu quả vô sinh.

Hút thuốc lá cũng làm biến đổi cấu trúc tinh trùng, làm tổn thương chúng và khiến chúng mất khả năng thụ tinh. Khoa học đã chứng minh, tinh dịch đàn ông nghiện thuốc lá có số lượng tinh trùng ít hơn trên 20% đồng loại đối chứng.

5. Stress có thể trở thành nguyên nhân vô sinh.

ĐÚNG THẾ. Tình trạng căng thẳng tinh thần, nhất là trường hợp kéo dài, thường là một trong những thủ phạm vô sinh gặp nhiều nhất.

Khoa học đã khẳng định, hệ thần kinh tác động đến tiết xuất hormone, bao gồm cả hormone giới tính. Stress xui khiến cơ thể sản xuất số lượng quá lớn adrenaline, cortysol và prolactin, những hợp chất kìm hãm chức năng hoạt động vùng chân đồi não bộ. Sự cố dẫn đến rối loạn hormone, hệ quả cơ thể tiết xuất số lượng quá ít gonadtropin, nguyên nhân gây rối loạn chu kỳ rụng trứng và giảm thiểu xác suất thụ thai.

Và khả năng suy giảm sinh sản xuất hiện. Theo các chuyên gia, đó là cơ chế tự vệ tự nhiên, nó phát tín hiệu, cơ thể chưa sẵn sàng để có bầu. Vì thế thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý sẽ gia tăng cơ may thụ thai. Cả về phương diện gần gũi ngẫu hứng thường xuyên hơn cũng như sự điều hoà hormone tốt hơn.

Không phải ngẫu nhiên khi nhiều cặp có bầu sau kỳ nghỉ dưỡng xa nhà. Hoạt động thể chất vừa phải, lành mạnh, cơ thể được nghỉ ngơi và tách rời nghĩa vụ thường nhật kích hoạt hiệu quả nỗ lực phấn đấu sinh con.

Theo Ngọc Báu (TPO/Fakty i mity na temat niepłodności)

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

(GLO)- Với đề tài “Mô hình trí tuệ nhân tạo phân độ cận thị bệnh lý và phát hiện tổn thương trên ảnh màu đáy mắt”, ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu (quê ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thảo Ortho-K Kiểm soát tiến triển cận thị thế giới (GOMCC).

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

(GLO)- Chiều 8-9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chị N.T.B (SN 1973, trú tại thôn 3, xã Mang Yang) bị chiếc bồn nước 1.000 lít cao 4m bất ngờ đổ và đè sập nơi chị đang ở, khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được y-bác sĩ bệnh viện cứu chữa thoát cơn nguy kịch.

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

(GLO)- Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 bệnh nhi đã tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

(GLO)-Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống bệnh nhân N.T.T (95 tuổi, ở xã Bình Hiệp). Bệnh nhân được xác định mắc xoắn túi mật gây hoại tử - một bệnh lý hiếm gặp, dễ bỏ sót và thường nhầm lẫn với u túi mật.

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

(GLO)- Chiều 5-9, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến- Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin: 9 bệnh nhi (đều trú tại xã Ia Dom) nhập viện cấp cứu do ngộ độc thịt cóc hiện đã ổn định sức khỏe; trong đó, 2 cháu đã xuất viện, 7 cháu còn lại sức khỏe ổn định có thể xuất viện trong thời gian tới.

null