Gia Lai: Vợ "hờ" cầm búa đập nhiều nhát khiến chồng tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Chư Pah điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai vào sáng ngày 18-11. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hiển (SN 1959). 
 Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Văn Ngọc
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Văn Ngọc
Bước đầu xác định, ông Hiển đã kết hôn với bà N.T.N.L. (SN 1959, trú tại thôn 2, xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và có với nhau 4 người con. Tuy nhiên, giữa ông Hiển và bà L. đã ly dị. Đến khoảng năm 2013, ông Hiển chuyển đến chung sống như vợ chồng với Huỳnh Thị Thanh Hương (SN 1968, trú tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah). Hương và chồng cũ cũng đã có 2 con riêng. Tại căn nhà ở thôn 1, thị trấn Phú Hòa, Hương sống chung với ông Hiển và 1 con trai đang còn đi học. 
Ông Hiển và Hương cùng làm nghề buôn bán cá, rau tại chợ thị trấn Phú Hòa. Một số nhân chứng xác nhận giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Đến khoảng 7 giờ sáng 18-11, giữa 2 người tiếp tục cãi nhau, trong lúc tức giận, Hương đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu ông Hiển khiến ông này tử vong tại chỗ. Người dân xung quanh đã phát hiện thi thể ông Hiển nằm ở căn phòng phía sau nhà nên trình báo lực lượng Công an. Hiện Hương đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null