Gia Lai triển khai các biện pháp phòng ngừa tình trạng gù, vẹo cột sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 05/UBND-KGVX chỉ đạo về triển khai các biện pháp phòng ngừa tình trạng gù, vẹo cột sống cho học sinh.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác y tế trường học, phát hiện sớm và có biện pháp dự phòng, điều trị kịp thời các bệnh thường gặp, góp phần giảm tỉ lệ mắc bệnh, tật học đường và nâng cao sức khỏe cho học sinh, bảo đảm các điều kiện cho học sinh được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ; UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trong chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh.

Bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai khám sàng lọc sức khỏe cho học sinh. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai khám sàng lọc sức khỏe cho học sinh. Ảnh: Như Nguyện

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên y tế trường học hoặc kiêm nhiệm công tác y tế trường học về phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp, tai nạn thương tích và dự phòng các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm cho học sinh nói chung và các dấu hiệu của gù, vẹo cột sống nói riêng. Phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tổ chức triển khai các mô hình giám sát, phát hiện, can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường. Tăng cường rà soát, cải tạo, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học phù hợp thực tế và đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn bàn ghế học sinh đối với trường trung học phổ thông theo quy định.

Mặt khác, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện hướng dẫn việc rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học và tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trong các trường học phù hợp với cấp tiểu học và trung học cơ sở. Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, các biện pháp phòng, tránh bệnh gù, vẹo cột sống cho học sinh thông qua các hoạt động giảng dạy chính khoá, ngoại khóa sắp xếp lịch học tập vui chơi giải trí, luyện tập thể thao hợp lý, hợp vệ sinh, phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và giới tính.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai công tác y tế trường học; phối hợp triển khai công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh để phát hiện sớm các dấu hiệu của gù, vẹo cột sống. Phân công cán bộ thuộc trạm y tế cấp xã theo dõi công tác y tế trường học; hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật để thực hiện công tác y tế trường học đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là những cơ sở giáo dục không có nhân viên chuyên trách y tế trường học.

UBND các địa phương chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế tập huấn chuyên môn cho cán bộ làm nhiệm vụ y tế học đường, triển khai các chương trình y tế trong trường học, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh, giáo viên hàng năm; triển khai và nhân rộng các mô hình điểm liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, phối hợp giám sát phát hiện sớm tình trạng cong, vẹo cột sống ở học sinh để phối hợp xử lý kịp thời, triệt để. Tăng cường rà soát, đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học phù hợp thực tế của từng cấp học đảm bảo tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở theo quy định.

Được biết, trước đó, đoàn bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai qua khám sàng lọc phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh học đường cho 1.921 học sinh thuộc 5 trường Tiểu học và THCS tại các huyện Chư Păh, Chư Prông và Ia Pa phát hiện 1.139/1.921 học sinh bị cong vẹo cột sống, chiếm 59,25% và chiếm tỷ lệ cao trong số các bệnh học đường. Cụ thể, có 967/1.921 học sinh bị cong cột sống (gù, ưỡn), chiếm 50,3%; 172/1.921 bị vẹo cột sống, chiếm 8,95%.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null