Gia Lai: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống thiên tai, động đất và tai nạn lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 2037/UBND-NL ngày 30-8-2024 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống thiên tai, động đất và tai nạn lao động.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống thiên tai, động đất, tai nạn lao động trong bối cảnh tình hình còn diễn biến phức tạp hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, động đất, tai nạn lao động.

Mưa bão làm lúa của người dân huyện Phú Thiện bị ngã đổ và thiệt hại nặng. Ảnh: Lê Nam
Mưa bão làm lúa của người dân huyện Phú Thiện bị ngã đổ và thiệt hại nặng. Ảnh: Lê Nam

Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, động đất và tai nạn lao động thuộc địa bàn quản lý. Chủ động phối hợp cùng các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng-chống thiên tai, động đất, tai nạn lao động cho người dân.

Thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh căn cứ nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách chủ động trong công tác chỉ đạo, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh; triển khai quyết liệt kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh chủ động trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách, hoạt động hỗ trợ, động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với gia đình nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai, động đất, tai nạn lao động nhằm bảo đảm sớm ổn định cuộc sống người dân.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh trong việc sử dụng các nguồn kinh phí để giải quyết ngay các yêu cầu cấp bách liên quan đến phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, động đất, tai nạn lao động bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng đối tượng. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo ứng phó động đất theo đúng quy định hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh.

Theo chức năng quản lý nhà nước được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh rà soát cũng cố năng lực đội ngũ quản lý, vận hành công trình; kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Xã Bình Khê tiên phong đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI

Xã Bình Khê tiên phong đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI

(GLO)- UBND xã Bình Khê mạnh dạn áp dụng đánh giá hiệu quả công việc bằng chỉ số KPI. Cách làm mới này hướng tới xây dựng đội ngũ công chức đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân.

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

(GLO)- Sáng 16-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

null