Gia Lai: Rà soát việc lưu thông trên thị trường các sản phẩm liên quan đến sữa giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 (GLO)- Ngày 23-4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có công văn số 1728/SYT-QLATTP về việc rà soát việc lưu thông trên thị trường đối với các sản phẩm liên quan đến các cơ sở sản xuất, buôn bán sữa giả.

Theo đó, để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và công tác khám bệnh, chữa bệnh tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, chuyên môn y tế và đảm bảo quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, Sở Y tế đề nghị Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường trong công tác phòng-chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đối với các sản phẩm sữa bột giả đã được cơ quan chức năng điều tra, phát hiện, xử lý thời gian gần đây; chú trọng các sản phẩm sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung được bán tại các đại lý không chính thức, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội...

13-9-2022-doan-kiem-tra-lien-nganh-ve-attp-tinh-gia-lai-kien-nghi-cap-huyen-xa-can-tang-cuong-kiem-tra-phat-hien-va-xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-vi-pham-ve-attp-anh-nhu-nguyen.jpg
Sở Y tế đề nghị Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường trong công tác phòng- chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và ý thức trách nhiệm của các cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám tư nhân,… đóng chân trên địa bàn trong việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh mục sữa giả đã được cơ quan chức năng điều tra, phát hiện, xử lý thời gian gần đây. Nếu phát hiện các sản phẩm sữa giả đang kinh doanh tại cơ sở thì phải kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thu hồi sản phẩm.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh, Sở y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh mục sữa giả đã được cơ quan chức năng điều tra, phát hiện, xử lý thời gian gần đây. Nếu phát hiện các sản phẩm sữa giả đang kinh doanh tại cơ sở thì phải ngừng kinh doanh và kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thu hồi sản phẩm.

Sở Y tế Gia Lai thông tin danh sách các công ty được điều tra phát hiện sản xuất, kinh doanh sữa giả như sau: Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma; Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group; Công ty cổ phần Dược quốc tế Group-Công ty cổ phần Dược quốc tế Big Four Pharma; Công ty cổ phần Dược quốc tế Long Khang Group; Công ty cổ phần Dinh dưỡng Y học BFF; Công ty cổ phần Dược quốc tế Safaco Group; Công ty cổ phần Dược quốc tế Darifa Group; Công ty cổ phần Dược quốc tế Win CT; Công ty cổ phần Dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang và Công ty cổ phần dược Nasaka Á Châu.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp trong công tác triển khai thực hiện, nếu phát hiện các sản phẩm sữa giả của các công ty nêu trên thông tin về Sở Y tế tỉnh Gia Lai (Phòng Quản lý An toàn thực phẩm) trước ngày 5-5-2025 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null