Gia Lai: Cứu sống bệnh nhân bị kéo cắt cành cà phê đâm thủng tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Quá trình cắt cành cà phê, một phụ nữ bị ngã và bị kéo cắt cành cà phê đâm thủng tim, tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao được ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phẫu thuật cứu sống. Hiện sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục, tiếp tục theo dõi, hồi sức sau mổ.

Thông tin từ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), khoảng 17 giờ ngày 14-3, Khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Rcom Nay Ôm (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) được chuyển từ Trung tâm Y tế TP. Pleiku sang trong tình trạng có vết thương thấu ngực trái, suy tuần hoàn cấp, mạch, huyết áp không đo được, người lạnh, tím tái toàn thân, niêm mạc nhợt nhạt. Bệnh nhân lơ mơ, sốc, choáng do mất máu.

Kíp trực Khoa Cấp cứu do bác sĩ Nguyễn Công Huấn-trưởng kíp trực nhanh chóng chỉ định siêu âm cấp cứu tại giường cho bệnh nhân phát hiện tràn máu ngoài màng tim và có biểu hiện chèn ép tim. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động lực lượng y, bác sĩ các khoa liên quan tiến hành triển khai cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân.

Ê kíp y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Ê kíp y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), trưởng kíp mổ thông tin: Tình trạng bệnh nhân rất nặng, mạch, huyết áp không đo được, tim không nghe được…Ê kíp y bác sĩ tiến hành hội chẩn và nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Bệnh nhân được gây mê, mở hở lồng ngực phát hiện có khoảng 1.500 ml máu loãng và máu cục ở phổi bên trái. Vết thương thấu tim gây đứt rách màng ngoài tim vô tâm thất phải kích thước khoảng 1,5 cm khiến máu phun nhiều; trong màng ngoài tim có gần 500ml máu loãng. Ê kíp y, bác sĩ nhanh chóng làm sạch máu, tiến hành khâu lại tâm thất phải và cầm máu. Sau khi cầm máu, mạch và huyết áp bệnh nhân dần trở lại ổn định. Sau phẫu thuật, chiều 15-3, tình trạng bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực chống độc để hồi sức sau mổ. Hiện bệnh nhân tỉnh, có thể giao tiếp và sức khỏe dần hồi phục.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa, đây là một ca bệnh hết sức hiếm, khó, phức tạp và vô cùng áp lực bởi tính mạng bệnh nhân tính từng giây và nếu không chẩn đoán chính xác, triển khai phẫu thuật nhanh chóng, kịp thời thì bệnh nhân có thể tử vong. “Ngoài ra, trong quá trình phẫu thuật, tỷ lệ bệnh nhân có thể tử vong trên bàn mổ cũng hết sức cao. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm “Tất cả vì người bệnh” và với quyết tâm cứu sống người bệnh, toàn kíp phẫu thuật đã phối hợp chặt chẽ, dùng nhiều biện pháp, nỗ lực cấp cứu, phẫu thuật cứu chữa cho người bệnh. Mọi nỗ lực đã được đền đáp khi ca phẫu thuật trong khoảng 1 giờ đồng hồ đã thành công cứu sống tính mạng người bệnh trong gang tấc”- bác sĩ Nghĩa cho biết.

Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa- Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), trưởng kíp mổ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa- Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), trưởng kíp mổ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện

Nhận tin bác sĩ thông báo người thân đã qua cơn nguy kịch, chị Rcom Bê (chị gái bệnh nhân) và gia đình hết sức xúc động. Chị Bê kể lại: Ngày 14-3, mấy chị em tôi đi cắt cành cà phê cho hộ dân gần nhà. Trong quá trình làm việc, em gái tôi bị té ngã và bị kéo cắt cành cà phê đâm vào ngực. Lúc đó, em tôi bị chảy máu rất nhiều, khó thở và được chuyển vào Trung tâm Y tế TP. Pleiku cấp cứu và tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. “Tình trạng hết sức nặng, gia đình chỉ có thể cầu nguyện mong phép màu xảy ra. May mắn, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nỗ lực cứu chữa giúp cho em qua cơn nguy kịch, gia đình tôi cảm ơn các y, bác sĩ rất nhiều. Em tôi đã lập gia đình và đã có hai con nhỏ, kinh tế khó khăn. Vợ chồng là lao động chính trong nhà, nếu em ấy có mệnh hệ gì thì các cháu tôi sẽ khổ lắm”- chị Bê xúc động nói.

Được biết, quy trình báo động đỏ nội viện đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai gần chục năm qua. Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Bảo-Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho hay: Để triển khai được quy trình này, bệnh viện đã học tập kinh nghiệm từ các bệnh viện tuyến trên, đào tạo đội ngũ y, bác sĩ có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và triển khai thực hiện. Qua thời gian triển khai, quy trình báo động đỏ nội viện đã góp phần cấp cứu kịp thời và cứu sống tính mạng cho nhiều người bệnh, đem lại niềm vui cho bệnh nhân và gia đình, đồng thời cũng là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Công bố 10 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Công bố 8 thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý đê điều

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc công bố 1 thủ tục hành chính mới, 7 thủ tục sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý đê điều và phòng-chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku khẳng định không ưu ái nhà thầu

Có hay không Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku ưu ái nhà thầu bỏ thầu thấp?

(GLO)- Mặc dù có 1 nhà thầu trả giá thấp hơn đơn vị trúng thầu trên 4 tỷ đồng nhưng vẫn bị loại. Trong khi đó, đơn vị mở thầu là Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Pleiku khẳng định minh bạch trong đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị gần 24 tỷ đồng, đảm bảo quy trình và công bằng.

Bỏ một số chức danh để phù hợp với đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương

Bỏ một số chức danh để phù hợp với đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương

Dự kiến tới đây sẽ bỏ một số chức danh chỉ huy trưởng, chính ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh, phó chỉ huy trưởng, phó chính ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh… để bảo đảm phù hợp với đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương "tinh, gọn, mạnh".

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025

(GLO)- Ngày 2-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 2190/VP-KTTH về triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.

Kiểm tra về đo lường 13 cột đo xăng dầu, lấy 4 mẫu để đánh giá chất lượng

Kiểm tra về đo lường 13 cột đo xăng dầu, lấy 4 mẫu để đánh giá chất lượng

(GLO)- Ngày 2-6, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã tiến hành kiểm tra về đo lường đối với 13 cột đo xăng dầu (phương tiện đo nhóm 2); tiến hành lấy 4 mẫu xăng dầu (3 mẫu xăng Ron 95-III và 1 mẫu dầu 0,05S-II) tại 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu để thử nghiệm đánh giá chất lượng theo quy định.