Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính công, tài sản công cho công chức cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính phối hợp với Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) khai mạc khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị tài chính công, tài sản công cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường".

Tham dự khóa bồi dưỡng có 440 học viên là lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng chuyên môn và công chức phụ trách lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài sản công tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

tran-cang-giam-doc-so-tai-chinh.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang nhấn mạnh: Việc chuyển từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp đã tạo ra những thay đổi lớn trong công tác quản lý tài chính, ngân sách. Trước đây, cấp tỉnh quản lý 28 đầu mối, nay Sở Tài chính và các cơ quan trong khối tài chính trực tiếp quản lý 135 xã, phường.

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính có nhiều biến động sau sắp xếp, một số cán bộ được điều chuyển vị trí công tác, phải tiếp cận những nhiệm vụ chuyên môn mới.

Đáng chú ý, công tác tài chính cấp xã hiện nay bao quát nhiều lĩnh vực, từ quản lý ngân sách, đầu tư, đất đai, giá cả đến tài sản công và tài chính hành chính sự nghiệp.

Mỗi lĩnh vực đều chịu sự điều chỉnh của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật riêng, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Vì vậy, khóa bồi dưỡng lần này là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã củng cố kiến thức, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao năng lực tham mưu, quản lý và điều hành ngân sách, tài sản công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

hoi-nghi-boi-duong-nang-cao-nang-luc-quan-tri-tai-chinh-cong-tai-san-cong-cho-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-cap-xa-phuong.jpg
440 cán bộ, công chức cấp xã tham gia khóa bồi dưỡng. Ảnh: Dũng Nhân

Diễn ra trong 2 ngày (10 và 11-10), khóa bồi dưỡng tập trung vào 4 chuyên đề: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và trách nhiệm quản lý ngân sách cấp xã; lập, phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách; điều hành ngân sách, xử lý cuối năm và quyết toán ngân sách; quản lý, mua sắm và khai thác tài sản công.

tho.jpg
Ông Huỳnh Hữu Thọ - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Kiểm toán nhà nước) trình bày chuyên đề tại khóa bồi dưỡng. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh việc cập nhật các quy định, chính sách và quy trình nghiệp vụ, khóa bồi dưỡng còn dành thời gian để học viên trao đổi, thảo luận, giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng tham mưu, quản lý, điều hành ngân sách và tài sản công, đồng thời hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

null