Gặp nam sinh hát nhạc đỏ gây bão mạng: Nhiều bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày qua mạng xã hội lan tỏa video clip một nam sinh hát nhạc đỏ gây sốt. Clip dài hơn một phút ghi lại nam học sinh hát 'Chào em cô gái Lam Hồng' vô cùng cuốn hút từ thần thái tới giọng điệu hào hùng.

Qua tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên Online, nam sinh hát nhạc đỏ gây bão mạng đó là Đỗ Chí Thanh, lớp 12A9, Trường THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Các giáo viên của ngôi trường này cũng xác nhận với phóng viên, người hát nhạc đỏ nổi "rần rần" trên mạng những ngày qua chính là Chí Thanh, nam sinh được biết đến rất nhiều ở trường nhờ tài năng hát các ca khúc cách mạng.

Clip nam sinh hát "Chào em cô gái Lam Hồng" được quay thời gian gần đây, ngay trong lớp học.

Em Chí Thanh hát "Chào em cô gái Lam Hồng" - clip gây bão mạng

Trưa nay, 25.4, phóng viên Thanh Niên Online đã có cuộc trò chuyện với Đỗ Chí Thanh. Thanh chia sẻ gia đình bạn ai cũng yêu thích nhạc đỏ - nhạc cách mạng.

"Lúc đó là giờ ra chơi, trong lớp có em và một bạn nữa, đến phiên trực nhật nên chúng em ở lại trong lớp. Em tình cờ quay lại video clip hát 'Chào em cô gái Lam Hồng' và sau đó up lên TikTok của em, không ngờ được nhiều người xem như vậy. Đến nay video này đã có hơn 6,7 triệu lượt xem", Đỗ Chí Thanh kể.

Chí Thanh ngồi kế cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp
Chí Thanh ngồi kế cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp
Đỗ Chí Thanh trong một lần tham gia tiết mục văn nghệ
Đỗ Chí Thanh trong một lần tham gia tiết mục văn nghệ

Nam học sinh lớp 12A9, Trường THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh cũng cho hay thêm sau khi video hát nhạc đỏ của em gây "bão mạng" những ngày qua, nhiều người bình luận nói bạn "hát nhép", không phải giọng thật. Để mọi người hiểu rõ hơn, Chí Thanh đã đăng thêm một video chia sẻ trên TikTok nói rằng đó là giọng hát thật của mình, đồng thời hát luôn một đoạn trong bài "Đất nước trọn niềm vui", lần này Chí Thanh hát mộc, hát "chay", không có nhạc, để khẳng định đó là giọng hát thật của mình. Video này đến nay có 730.000 lượt xem.

Ông nội tham gia kháng chiến, có nhiều huân huy chương

Đỗ Chí Thanh có quê ở Ninh Bình, gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống, làm việc. Chí Thanh sinh ra và lớn lên ở TP.HCM trong niềm tự hào khi gia đình có ông nội tham gia kháng chiến mang lại độc lập, thống nhất cho đất nước. "Ông của em năm nay đã 93 tuổi, đã được trao nhiều huân huy chương trong sự nghiệp của mình", nam sinh lớp 12 cho hay.

Chí Thanh nói mình không "hát nhép" và hát "Đất nước trọn niềm vui"

Từ nhỏ, mỗi lần được về quê thăm ông, Chí Thanh đã được nghe ông kể nhiều câu chuyện về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, về công cuộc chiến đấu anh dũng, hy sinh của quân đội nhân dân Việt Nam. Chính vì thế, một cách vô cùng tự nhiên, từ sâu thẳm trong trái tim mình, Chí Thanh luôn luôn tự hào về đất nước, gia đình.

Từ nhỏ, Chí Thanh đã được nghe mọi người trong gia đình mở các ca khúc nhạc đỏ nên bạn đã có sở thích với dòng nhạc này. Khi lớn lên, đi học, thích ca hát, Chí Thanh cũng sở trường là những ca khúc nhạc cách mạng. Từ năm lớp 10, Chí Thanh tham gia nhiều cuộc thi ca hát, hoạt động văn nghệ cấp trường, cấp quận và đạt được nhiều giải thưởng. Tất cả các lần đi thi này, Chí Thanh đều hát nhạc đỏ.

Đỗ Chí Thanh giành giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật cấp trường năm lớp 10
Đỗ Chí Thanh giành giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật cấp trường năm lớp 10

Năm lớp 10, Đỗ Chí Thanh giành giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật cấp trường, khi đó bạn hát đơn ca, ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình".

Năm lớp 11, Chí Thanh và các bạn học sinh đại diện Trường THPT Trần Văn Giàu tham gia cuộc thi văn nghệ cấp quận với phần múa và tốp ca, hát liên khúc nhạc đỏ trong đó có "Tự nguyện", "Dậy mà đi"... Chí Thanh là một trong những bạn hát chính. Tiết mục này được giải nhì cấp quận.

Đầu năm 2025, đội văn nghệ Trường THPT Trần Văn Giàu đoạt giải nhất khi tham gia thi văn nghệ tại Hội trại truyền thống 9/1 lần thứ 17 chủ đề "50 năm thống nhất - Tự hào quá khứ - Vững bước tương lai" (diễn ra tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp). Chí Thanh cũng là một trong số những người hát chính của đội văn nghệ.

"Em chưa từng học qua trường lớp gì về âm nhạc. Cha mẹ em và những người thân khác trong gia đình em không có ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Em yêu thích ca hát, thường nghe các nghệ sĩ hát và học theo cách luyến láy của họ", nam sinh hát nhạc đỏ gây sốt những ngày qua chia sẻ thêm.

Chí Thanh (bìa trái) hát trong tiết mục giành giải nhất cấp quận tại Hội trại truyền thống 9/1 lần thứ 17
Chí Thanh (bìa trái) hát trong tiết mục giành giải nhất cấp quận tại Hội trại truyền thống 9/1 lần thứ 17
Sau khi cùng đội văn nghệ được giải nhất cấp quận, Chí Thanh về trường, được các thầy cô Trường THPT Trần Văn Giàu chúc mừng
Sau khi cùng đội văn nghệ được giải nhất cấp quận, Chí Thanh về trường, được các thầy cô Trường THPT Trần Văn Giàu chúc mừng

Nam sinh hát nhạc đỏ để được tiếp thêm động lực

Đỗ Chí Thanh cho hay bạn thường hát một mình ở nhà, đây cũng được coi là cách bạn giải trí, thư giãn sau thời gian học tập căng thẳng. Nhà không có dàn karaoke, bạn thường mở tivi và hát, hoặc thi thoảng ghi âm lại nếu thích. Thi thoảng, Chí Thanh hát một số bài nhạc trẻ đang nổi, tuy nhiên số này không nhiều. Chí Thanh hát nhạc đỏ nhiều hơn cả.

"Mỗi lần nghe và hát nhạc đỏ, em thấy thấy vô cùng tự hào. Nghe nhạc đỏ, giai điệu ca từ hào hùng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, em được tiếp thêm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa ", nam học sinh đang là học sinh lớp 12 tại TP.HCM cho hay.

Nam sinh hát nhạc đỏ gây sốt mạng là cây văn nghệ của trường
Nam sinh hát nhạc đỏ gây sốt mạng là cây văn nghệ của trường

Chí Thanh cũng cho hay rất vui vì clip bạn hát nhạc đỏ trên TikTok được xem nhiều như vậy, chứng tỏ nhạc đỏ vẫn đang có một sức hút rất lớn trong lòng thế hệ trẻ. Đặc biệt trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, khi ca khúc nhạc đỏ của mình được nhiều người yêu thích, Chí Thanh càng tự hào khi lan tỏa được tình yêu nước, lý tưởng sống cống hiến tới thế hệ trẻ.

Nam sinh không tiết lộ sẽ đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành nào, trường đại học nào trong thời gian tới. Bạn cho hay hiện đang tập trung học tập và có nghĩ đến việc khi đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT căng thẳng, có thể bạn sẽ thể hiện nhiều ca khúc nhạc đỏ hơn và đăng tải trên TikTok để lan tỏa dòng nhạc này tới nhiều bạn bè đồng trang lứa hơn nữa.

Theo Thúy Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cùng Mega Concert "Đại ngàn chạm biển xanh" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, nghệ thuật mà còn ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các bảng xếp hạng chiến dịch truyền thông trong tuần qua.

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Hội nghị sơ kết dự án cho đồng bào Bahnar.

Sơ kết Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân cho người Bahnar xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 25-3, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

Tây Sơn sẵn sàng đón khách du lịch

Tây Sơn sẵn sàng đón khách du lịch

(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, xã Tây Sơn và các đơn vị liên quan đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ du khách về tham quan hệ thống di tích, bảo tàng gắn liền với phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cùng những điểm đến thú vị khác.

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.