Đức Cơ: 75 giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi lần thứ V, năm 2023.

Hội thi diễn ra từ 14-3 với sự tham gia của 76 giáo viên đến từ 27 Trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Tham gia hội thi, mỗi giáo viên trải qua 2 phần thi gồm: thực hành 1 tiết tổ chức hoạt động giáo dục và thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Qua 2 phần thi, giáo viên dự thi đã chuẩn bị chu đáo tiết dạy, lựa chọn nội dung phù hợp với đối tượng học sinh, phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập linh hoạt, sáng tạo, phù hợp đối tượng học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Nhiều giáo viên có sự đầu tư cho tiết dạy, xử lý tốt các tình huống sư phạm, có nhiều tư liệu để minh họa cho các hoạt động dạy học tích cực…

Ông Nguyễn Xuân Trường-Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ trao giải nhất cá nhân cho 2 cô giáo đạt thành tích cao tại hội thi. Ảnh: Đinh Yến

Ông Nguyễn Xuân Trường-Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ trao giải nhất cá nhân cho 2 cô giáo đạt thành tích cao tại hội thi. Ảnh: Đinh Yến

Kết thúc hội thi, có 75 giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” năm 2023. Ban tổ chức hội thi tặng giấy khen 9 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích cao. Trong đó, 2 giải nhất cá nhân được trao cho 2 cô giáo Đào Thị Thu (Trường Tiểu học Lê Văn Tám) và Ngô Thị Hồng Hạnh (Trường THCS Nguyễn Hiền). 2 giải nhất tập thể thuộc về Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường THCS Nguyễn Hiền.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi lần thứ V, năm 2023 nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu chủ nhiệm giỏi trong các Trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện cho các thầy cô thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null