Điểm nóng xung đột ngày 19-8: Căng thẳng leo thang ở biên giới Belarus - Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 18-8 cho biết Ukraine đã triển khai hơn 120.000 binh sĩ tại biên giới với Belarus và Minsk đã triển khai gần 1/3 lực lượng vũ trang dọc toàn bộ biên giới 2 nước.

Hãng thông tấn Belta trích lời ông Lukashenko trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Nga: "Nhìn thấy chính sách của họ, chúng tôi đã điều quân đội đến đó và đóng tại một số điểm nhất định. Trong trường hợp xảy ra xung đột, họ sẽ phòng thủ. Quân đội của chúng tôi trải dọc toàn bộ biên giới".

Ukraine cho biết họ không thấy dấu hiệu nào về việc Belarus tập trung quân tại biên giới. Ảnh: DPA

Ukraine cho biết họ không thấy dấu hiệu nào về việc Belarus tập trung quân tại biên giới. Ảnh: DPA

Theo đài RT, tổng thống Belarus cảnh báo Nga và Ukraine cuối cùng phải giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, nếu không xung đột sẽ kết thúc bằng sự hủy diệt hoàn toàn Ukraine.

Phía Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận. Theo hãng tin Reuters, ông Andriy Demchenko, người phát ngôn của cơ quan biên phòng Ukraine, hôm 18-8 nói rằng tình hình ở biên giới với Belarus vẫn không thay đổi.

"Như chúng ta có thể thấy, lời lẽ của ông Lukashenko cũng không thay đổi, liên tục leo thang tình hình một cách đều đặn. Chúng tôi không thấy bất kỳ sự gia tăng nào về số lượng thiết bị hoặc binh sĩ của các đơn vị Belarus gần biên giới của chúng tôi" - ông Demchenko nói thêm.

Ông Lukashenko không nói chính xác Minsk đã triển khai bao nhiêu binh sĩ dọc biên giới. Theo Báo cáo cân bằng quân sự năm 2022 của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, quân đội chuyên nghiệp của Belarus có khoảng 48.000 binh sĩ và khoảng 12.000 lính biên phòng.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin hôm 16-8 cho rằng có khả năng cao xảy ra hành động khiêu khích vũ trang từ nước láng giềng Ukraine và tình hình tại biên giới chung của họ "vẫn căng thẳng".

Tổng thống Lukashenko cũng nói thêm biên giới Belarus-Ukraine đã được gài mìn "chưa từng có" và quân đội Ukraine sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu họ cố gắng vượt qua biên giới.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiến hành các cuộc xâm nhập vào Nga kể từ ngày 6-8. Lực lượng Ukraine hôm 18-8 cho biết họ đã tấn công một cây cầu khác ở khu vực Kursk, nhằm phá vỡ các hoạt động chiến đấu của Moscow trong khu vực.

Song song đó, lực lượng Ukraine cho biết họ cũng đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev, nơi còi báo động không kích đã vang lên hôm 18-8. Cơ quan quản lý quân sự thủ đô Kiev đăng trên Telegram đây là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo thứ 3 vào thủ đô trong tháng 8 với mỗi cuộc tấn công cách nhau khoảng 6 ngày.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

null