Từ khóa: Đảng bộ huyện Mang Yang

Đảng bộ huyện Mang Yang: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ huyện Mang Yang: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Đảng bộ huyện Mang Yang hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 2.900 đảng viên. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ. Qua đó thiết thực góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
Đảng bộ huyện Mang Yang: 70 năm chặng đường vẻ vang

Đảng bộ huyện Mang Yang: 70 năm chặng đường vẻ vang

(GLO)- Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đề ra các chủ trương đúng đắn lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng địa phương, xây dựng và giữ vững mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đưa huyện nhà ngày càng phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Chuyển biến tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Chuyển biến tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đặc biệt nhấn mạnh: Huyện Mang Yang phải quan tâm đầu tư 5 xã đặc biệt khó khăn và 2 làng trong nhóm làng khó khăn nhất của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức, tập quán, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, các tập tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mang Yang phát huy hiệu quả công tác kiểm tra Đảng

Mang Yang phát huy hiệu quả công tác kiểm tra Đảng

(GLO)- Đảng bộ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng với 2.873 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng các cấp đã quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh.