Công an huyện Đak Đoa quyết liệt ngăn chặn tệ nạn cờ bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) xác định đấu tranh với tội phạm cờ bạc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Tân Sửu 2021. Do đó, ngay từ trước Tết, lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt các lực lượng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền đến cơ sở, triển khai các biện pháp trinh sát, tuần tra nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các ổ nhóm cờ bạc phát sinh trong vùng nông thôn.
Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự-cho hay: “Hình thức cờ bạc phổ biến nhất ở các thôn, làng là đánh bầu cua tôm cá, đánh bài phỏm, tiến lên, ghi lô đề… Các tụ điểm cờ bạc thường do những đối tượng có tiền án về đánh bạc khởi xướng rồi rủ rê người khác cùng tham gia. Ban đầu, các đối tượng lợi dụng trò chơi vui vẻ ngày Tết, sau đó sẽ sát phạt nhau với số tiền lớn. Một số người do nhận thức pháp luật hạn chế dễ bị dẫn dụ từ trò chơi dân gian đến hành vi vi phạm pháp luật”.
Điển hình, vào tối 18-1, đối tượng Nguyễn Hiếu Thảo (SN 1996, trú tại làng Sao Dup, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) rủ rê nhóm thanh niên người Jrai trong làng tham gia chơi bầu cua tôm cá. Ban đầu chỉ nhỏ lẻ nhưng sau đó nhiều thanh niên ham vui nên cũng vào đặt cược. Khi 8 đối tượng đang say sưa sát phạt, Công an huyện Đak Đoa đã bắt quả tang và thu giữ trên chiếu bạc hơn 6,2 triệu đồng.
6 đối tượng bị bắt giữ vì chơi xóc đĩa ở xã Hải Yang (huyện Đak Đoa). Ảnh: Văn Ngọc
6 đối tượng bị bắt giữ vì chơi xóc đĩa ở xã Hải Yang (huyện Đak Đoa). Ảnh: Văn Ngọc
Ngay tối mùng 2 Tết, các trinh sát của Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp cùng Công an xã Hải Yang triệt phá 1 ổ cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa tại địa bàn thôn 3. Qua đó, lực lượng Công an bắt giữ 6 đối tượng và thu giữ 8,5 triệu đồng trên chiếu bạc. Các đối tượng đều trú tại xã Hải Yang gồm: Nguyễn Văn Trung (SN 1974), Đặng Văn Thắng (SN 1983), Nguyễn Đức Thuận (SN 1989), Vũ Văn Nguyên (SN 1979), Lê Văn Thiên (SN 1996), Vũ Văn Thành (SN 1990).
Bà Mai Thị Nhung-Bí thư Đảng ủy xã Hải Yang-cho hay: “Nhóm đối tượng này đã có tiền án, tiền sự nhưng sau khi trở về địa phương tiếp tục có hành vi đánh bạc. Khi lực lượng Công an kịp thời triệt phá ngay trong mùng 2 Tết, người dân trong xã rất phấn khởi, vui mừng. Việc nhóm đối tượng trên bị bắt giữ, xử lý đã giúp địa bàn xã đẩy lùi được tệ nạn cờ bạc”.
Từ ngày 18-1 đến nay, Công an huyện đã triệt phá 4 vụ đánh bạc dưới các hình thức bầu cua tôm cá, ghi lô đề, đánh phỏm, xóc đĩa. Qua đó đã khởi tố 4 vụ với 19 bị can, thu giữ số tiền hơn 40 triệu đồng và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.
Thượng tá Hoàng Văn Huân-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-thông tin: “Với quyết tâm đấu tranh phòng-chống tội phạm, Công an huyện rất mong nhận được sự phối hợp, tích cực cung cấp thông tin của quần chúng nhân dân về tình hình, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn để tuyên truyền người thân trong gia đình không tham gia vào tệ nạn cờ bạc. Mọi thông tin cung cấp của Nhân dân, lực lượng Công an sẽ đảm bảo giữ bí mật và an toàn”.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null