Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung: Kiểm tra tình hình xóa nhà tạm, nhà dột nát và vùng tưới hồ thủy lợi Ia Mơr

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-2, Đoàn công tác do đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa về tình hình xóa nhà tạm, nhà dột nát và vùng tưới công trình hồ thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông.

Cùng đi có đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Chư Prông.

z6357580452187-88499b3f9b68ed36b4d090db0e6c6b8e.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (đầu tiên, bìa phải) và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Prông khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Kpă Ler. Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tình hình thực tế quá trình xây dựng tại một số hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát và tham dự lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình bà Kpă Ler (hộ nghèo ở làng Klăh, xã Ia Mơ).

z6357387137551-abd02fe91c802c5a5c997cb8c170c880.jpg
Đoàn công tác do đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi tình hình xây dựng nhà ở của một hộ dân. Ảnh: Sơn Ca

Qua thống kê, trên địa bàn huyện Chư Prông có 1.078 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến ngày 26-2, huyện đã huy động được gần 9 tỷ đồng để bố trí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; 19/20 xã, thị trấn tổ chức lễ khởi công xây dựng 76 căn và sửa chữa 2 căn nhà ở cho các đối tượng thụ hưởng. Với số lượng nhà ở cần hỗ trợ rất lớn nên lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Prông mong muốn tỉnh quan tâm phân bổ thêm nguồn kinh phí để địa phương hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

z6357691410147-90cd5af12d31f069be0bfafb969ee612.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa và đối chiếu vùng tưới dự án hồ thủy lợi Ia Mơr trên địa bàn xã Ia Mơ, huyện Chư Prông. Ảnh: Sơn Ca

Liên quan đến vùng tưới thủy lợi Ia Mơr, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã báo cáo đoàn công tác của tỉnh về nội dung phương án tổng thể điều chỉnh, xây dựng vùng tưới của công trình hồ thủy lợi Ia Mơr. Theo đó, diện tích đất canh tác có nhu cầu sử dụng nước tưới từ hồ thuỷ lợi Ia Mơr trong vùng là 17.738 ha. Trong đó, diện tích đang được đầu tư hệ thống kênh là 9.275 ha (thuộc giai đoạn 1,2,3 của dự án); diện tích rà soát đề xuất điều chỉnh mở rộng ngoài khu tưới hồ thuỷ lợi Ia Mơr là 10.310 ha; diện tích mở rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 6.160 ha gồm: 1.055 ha hiện trạng là đất nông nghiệp người dân đang canh tác và 5.105 ha hiện trạng là cây cao su kém phát triển đã quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp.

Vì vậy, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 đề nghị UBND tỉnh Gia Lai quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất theo tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp.

z6357821800201-86c7283d6a4268c44f7bad0a68d9fb30.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Chư Prông và Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 8. Ảnh: Sơn Ca

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình lớn, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc để quyết tâm hoàn thành đúng mốc thời gian. Đồng thời, đề nghị huyện Chư Prông cần quan tâm sâu sát, dự lường các tình huống phát sinh, không để bà con gặp khó khăn trong việc đối ứng kinh phí xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, tranh thủ huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhà ở cho người dân. Về phía tỉnh sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, ưu tiên phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho huyện để có thêm kinh phí thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Đối với vùng tưới hồ thủy lợi Ia Mơr, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Tỉnh luôn xác định dự án hồ thuỷ lợi Ia Mơr là dự án trọng điểm quốc gia. Đồng thời đánh giá cao hiệu quả mang lại của dự án này. Khi mở rộng được vùng tưới, tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao vào khu vực này. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 phối hợp chặt chẽ với huyện Chư Prông và các sở, ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy hiệu quả của dự án.

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

(GLO)- Sáng 15-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu

(GLO)- Ngày 14-7, Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị với chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu Tam Quan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại Tam Quan

(GLO)- Sáng 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

(GLO)- Ngày 8-7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.

null