Chư Sê: Vận động hơn 350 triệu đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê và các xã, thị trấn đã vận động được 356 triệu đồng để thăm, tặng quà, hỗ trợ chữa bệnh cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng trên địa bàn huyện.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê và các xã, thị trấn vận động tặng quà cho các đối tượng. Ảnh: Xuân Thủy
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê và các xã, thị trấn vận động tặng quà cho các đối tượng. Ảnh: Xuân Thủy

Cụ thể, Hội đã tặng 272 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền 151 triệu đồng; vận động hỗ trợ cho các xã, thị trấn gần 61 triệu đồng để tặng quà cho các nạn nhân da cam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các xã, thị trấn cũng vận động tặng 297 suất quà cho các nạn nhân với tổng số tiền 84,4 triệu đồng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê cùng đại diện Tổ chức “Người bảo vệ tương lai“ TP. Hồ chí Minh đã trao số tiền 5 triệu của 2 gia đình Duyên An và Nguyên Khoa (TP. Hồ chí Minh) bán tranh tặng cho 2 em Rơ Lan Điệp bị ung thư máu và em Rơ Lan Na Uy bị tan máu bẩm sinh ở làng Yon Tok, xã Ia Glai. Ảnh: Xuân Thủy
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê cùng đại diện Tổ chức “Người bảo vệ tương lai“ TP. Hồ chí Minh đã trao số tiền 5 triệu của 2 gia đình Duyên An và Nguyên Khoa (TP. Hồ chí Minh) bán tranh tặng cho 2 em Rơ Lan Điệp bị ung thư máu và em Rơ Lan Na Uy bị tan máu bẩm sinh ở làng Yon Tok, xã Ia Glai. Ảnh: Xuân Thủy

Ngoài ra, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê cùng đại diện Tổ chức “Người bảo vệ tương lai" TP. Hồ chí Minh đã trao số tiền 5 triệu của 2 gia đình Duyên An và Nguyên Khoa (TP. Hồ chí Minh) bán tranh tặng cho 2 em Rơ Lan Điệp bị ung thư máu và em Rơ Lan Na Uy bị tan máu bẩm sinh (ở làng Yon Tok, xã Ia Glai, huyện Chư Sê) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, 2 em Rơ Lan Điệp và Rơ Lan Na Uy sẽ được 2 gia đình thông qua Tổ chức “Người bảo vệ tương lai” TP. Hồ Chí Minh tiếp tục bán tranh hỗ trợ trong thời gian 11 tháng (5 triệu đồng/tháng) để các em có thêm tiền điều trị bệnh hiểm nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.