Chiếc điện thoại gập ba đầu tiên trên thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Điện thoại gập ba của TCL có thể gập theo hình chữ "G" và "Z", khi mở hoàn toàn tương đương với một chiếc máy tính bảng.

Theo trang Phonearena, TCL - tập đoàn điện tử có trụ sở tại Trung Quốc vừa giới thiệu chiếc điện thoại gập ba đầu tiên trên thế giới tại Triển lãm hiển thị thông tin (SID) 2024 được tổ chức ở San Jose (Mỹ).

Mẫu điện thoại này được TCL đặt tên là "Free-type", có thể gập theo hình chữ "G" và "Z". Khi mở ra hoàn toàn, màn hình có kích thước 7,85 inch và tỉ lệ khung hình tương đương với máy tính bảng thông thường.

Một trong những vấn đề của các mẫu điện thoại gập ba trước đây là độ dày. TCL đã khắc phục được điểm này, giúp chiếc điện thoại khi mở ra chỉ mỏng 0,427 mm.

Thiết bị sử dụng thiết kế cảm biến dưới màn hình (SUP), cho phép nhận diện khuôn mặt 3D an toàn để xác thực thanh toán di động, mở khóa thiết bị...

Mật độ điểm ảnh của cả khu vực hiển thị bình thường và khu vực chứa thiết kế SUP đều là 420ppi, mang lại trải nghiệm hiển thị đồng nhất.

Điện thoại gập ba của TCL. Nguồn: Phonearena

Điện thoại gập ba của TCL. Nguồn: Phonearena

Với màn hình gập ba, việc chơi game không chỉ được nâng cao mà còn có thể giúp tăng khả năng sáng tạo. Màn hình cũng có tính năng tiêu thụ điện năng thấp và bền.

TCL chưa công bố thương mại hóa chiếc điện thoại gập ba này.

Trong những năm qua, giới công nghệ đã có nhiều tin đồn về các công ty như Huawei và Samsung đang phát triển điện thoại dạng này.

Trước đó, Samsung được cho là đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế mới cho sản phẩm màn hình gập ba. Mẫu điện thoại này sẽ sử dụng 2 bản lề và khi được mở ra hoàn toàn biến hình thành 1 chiếc máy tính bảng khổng lồ. Nhưng khi gập lại chỉ như 1 chiếc smartphone bình thường.

Giới công nghệ cũng dự báo Huawei sẽ cho ra mắt một thiết bị tương tự trong năm nay với màn hình mở rộng lên tới 10 inch.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null