'Chí Phèo' tái xuất trên sân khấu kịch với 'chiếc áo' mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vở kịch “Thị Nở, Chí Phèo” chuyển thể từ truyện ngắn “Chí Phèo” (Nam Cao) sẽ ra mắt khán giả vào ngày 10/1/2019 tại Hà Nội.
Dự kiến, vở diễn sẽ chính thức ra mắt khán giả Thủ đô vào tháng 1/2019. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dự kiến, vở diễn sẽ chính thức ra mắt khán giả Thủ đô vào tháng 1/2019. (Ảnh: PV/Vietnam+)
“Trên tinh thần tôn trọng nguyên tác, tôi đưa thêm vào một số chi tiết, tình huống mới mang hơi thở của đời sống đương đại: chuyện chơi golf, du lịch…,” đạo diễn-nghệ sỹ nhân dân Lê Hùng cho biết.
Bên cạnh đó, vị đạo diễn được coi là “lão phù thủy” của làng kịch nghệ phía Bắc cho biết, trong bản dựng “Thị Nở, Chí Phèo” lần này, ông sẽ khai thác nhiều trò diễn, cách thể hiện của các loại hình sân khấu dân gian Việt Nam để tạo cho tác phẩm màu sắc riêng biệt.
Hai nhân vật chính (Chí Phèo, Thị Nở) sẽ do diễn viên Tạ Minh Tuấn và nghệ sỹ nhân dân Lệ Ngọc đảm nhận. Bên cạnh vai Thị Nở, nghệ sỹ nhân dân Lệ Ngọc còn hóa thân thàn nhân vật bà ba Bá Kiến.

“Trước đây, tôi đã đảm nhận tới ba, bốn vai trong một vở diễn. Dẫu vậy, lần này, khi vừa đóng vai Thị Nở, vừa đóng vai bà ba Bá Kiến, tôi vẫn cảm thấy khá hồi hộp, thú vị. Hai người phụ nữ tác động đến cuộc đời Chí Phèo theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Câu chuyện, nhân vật càng quen thuộc thì lại càng thách thức nghệ sỹ trong diễn xuất: làm sao để khán giả đón nhận tự nhiên nhất, làm sao để người xem không bật ra rằng ‘ô, bà kia là bà ba cơ mà/ ô, kia là Thị Nở chứ’ khi mình xuất hiện ở những phân cảnh khác nhau”, nghệ sỹ nhân dân Lệ Ngọc bày tỏ.

 Một cảnh trong vở diễn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một cảnh trong vở diễn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bên cạnh đó, vở diễn còn có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ của Sân khấu Lệ Ngọc như Thu Hà, Quỳnh Nga, Tiến Minh… Sân khấu Lệ Ngọc là sân khấu xã hội hóa do nghệ sỹ nhân dân Lệ Ngọc sáng lập dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và sự hỗ trợ của Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam.
Nói về nhan đề “Thị Nở, Chí Phèo” của vở kịch, đạo diễn Lê Hùng cho hay: “Đặt tên như vậy, chúng tôi muốn tạo cho vở kịch một nét khác biệt với nguyên tác truyện ngắn. Tuy nhiên, quan trọng hơn, chúng tôi nhấn vào vai trò của Thị Nở trong cuộc đời Chí Phèo, xoáy vào tính nhân văn, câu chuyện tình người trong mối quan hệ giữa hai nhân vật này. Bi kịch của Chí Phèo là bi kịch bị tước đoạt quyền làm người. Chính Thị Nở đã đánh thức phần hồn, phần người trong con quỷ dữ của làng Vũ Đại ấy”.
An Ngọc (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tuần phim lan tỏa lòng tri ân

Tuần phim lan tỏa lòng tri ân

(GLO)- Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp với các đơn vị liên quan lần đầu tiên tổ chức với quy mô toàn quốc. Tại Gia Lai, sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Xuân Mai trở lại âm nhạc sau hơn 20 năm vắng bóng

Bé Xuân Mai hiện tại

Sau hơn 20 năm gần như vắng bóng khỏi làng nhạc, Xuân Mai kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc "Có ai quan tâm mình đâu?". Cô trở lại sau nhiều năm tập trung cho gia đình, khó nhận ra hình ảnh "thần tượng âm nhạc" một thời.

Tiếc cho Tiểu Vy

Tiếc cho Tiểu Vy

Sau một tháng ra rạp, bộ phim “Ốc mượn hồn” có sự tham gia của Tiểu Vy, Quốc Trường thu 16 tỷ đồng. Dự án ghi tên vào danh sách những tác phẩm Việt thua lỗ trong năm 2026.

Đại diện Myanmar đăng quang Miss Multicultural World 2026

Đại diện Myanmar đăng quang Miss Multicultural World 2026

Tối 28/6, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chung kết cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) diễn ra với sự tham gia của 20 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Vượt qua nhiều phần thi, đại diện Myanmar Soe Myintzu Lwin đã giành ngôi vị cao nhất.

null